Giáo viên dùng kim tiêm đâm mông để phạt học sinh không ngủ trưa

21/05/2017 17:49 GMT+7

Một giáo viên trường mẫu giáo ở miền đông Trung Quốc đã bị bắt và phạt 500 nhân dân tệ sau khi đâm kim tiêm vào mông, phạt một số học sinh.

Cô giáo họ Thẩm ban đầu dùng kim tiêm dọa học sinh không chịu ngủ trưa tại một trường mẫu giáo ở thành phố Đồng Hương, theo tờ South China Morning Post (Hồng Kông) ngày 21.5.
Khi học sinh không vâng lời, cô Thẩm đâm kim tiêm vào mông một số học sinh, cảnh sát cho hay.
Phụ huynh phát hiện “đốm đỏ và vết trầy” trên mông con nên đã phản ánh đến nhà trường rồi báo cảnh sát.
Cảnh sát xác định cô Thẩm có đâm vào mông học sinh, nhưng không tiêm bất kỳ thứ gì vào cơ thể các em. Cô Thẩm bị tạm giam 10 ngày và bị phạt 500 nhân dân tệ vì cố ý gây thương tích.
Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng Trung Quốc cho rằng hình phạt này quá nhẹ.
“Những hành động như thế này sẽ tiếp diễn vì mức phạt quá nhẹ”, một cư dân mạng Trung Quốc bình luận trên mạng xã hội Sina Weibo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.