Giáo sư khủng bố nữ sinh với 800 tin nhắn/ngày

Khánh An
Khánh An
02/07/2018 10:48 GMT+7

Vị giáo sư tiếp tục theo đuổi và nhắn tin dù đã bị cô sinh viên nói lời chia tay sau vài lần hẹn hò.

Đài Fox News ngày 2.7 đưa tin giáo sư Ali Borji (39 tuổi) tại Đại học Central Florida (Mỹ) vừa bị bắt với cáo buộc gửi hàng loạt tin nhắn đến một sinh viên dù đã bị cô này chia tay sau vài lần hẹn hò.
Các nhân viên điều tra cho biết Borji và nữ sinh này bắt đầu hẹn hò vào tháng 6.2017 nhưng chia tay không lâu sau đó.
Vị giáo sư môn khoa học máy tính tiếp tục bám theo nữ sinh này và nhắn tin “em nên vui vì có người thích em đến thế này đeo bám”. Có ngày ông Borji gửi đến 800 tin nhắn.
Borji quay lại đeo bám nữ sinh này vào học kỳ vừa rồi, sau khi cô bỏ học để cố ý tránh mặt. Đến ngày 26.6, nữ sinh nào báo với cảnh sát sau khi phát hiện Borji lái xe theo.
“Các thanh tra của chúng tôi hành động rất nhanh trong trường hợp này, cũng như trong mọi trường hợp mà có người cảm thấy bị đe dọa”, cảnh sát viên Carl Metzger tại đồng cảnh sát Đại học Central Florida nói.
Theo lời khai, Borji biết rõ về sai phạm và hứa sẽ xin lỗi nếu gặp được nữ sinh ông theo đuổi. Hiện giáo sư này được bảo lãnh tại ngoại trong thời gian điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.