Giãn cách xã hội: Trường ĐH lùi thời gian nhập học để không ‘làm khó’ thí sinh

Hà Ánh
Hà Ánh
04/08/2021 16:49 GMT+7

Hàng loạt trường ĐH ra thông báo lùi thời gian xác nhận nhập học với thí sinh đã trúng tuyển các phương thức khác để phù hợp với bối cảnh giãn cách xã hội phòng dịch Covid-19 tại nhiều địa phương hiện nay.

Ngay sau khi có điểm thi tốt nghiệp THPT, các trường ĐH yêu cầu thí sinh đã trúng tuyển các phương thức khác thực hiện việc xác nhận nhập học. Đáng chú ý, có những trường đưa ra mốc thời gian xác nhận nhập học chỉ trong 1 ngày, trước ngày 10.8 theo lịch tuyển sinh cũ của Bộ GD-ĐT.
Tuy nhiên, việc yêu cầu thí sinh phải nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp (còn gọi là phiếu điểm) trong thời điểm hiện nay gây khó khăn cho nhiều thí sinh. Đặc biệt là tại các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội phòng dịch Covid-19, thí sinh gặp khó khăn trong việc nhận và gửi giấy chứng nhận này. Do vậy, hàng loạt trường ĐH vừa ra thông báo điều chỉnh lịch xác nhận nhập học, theo đúng kế hoạch tuyển sinh mới của Bộ GD-ĐT.
Sáng nay (4.8), Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM đã có quyết định điều chỉnh thời gian xác nhận nhập học. Theo đó, thí sinh xác nhận trực tuyến trước ngày 10.8 và nộp bản gốc giấy chứng nhận kết quả thi về trường trước ngày 22.8.(theo kế hoạch cũ, trường yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến trước 17 giờ ngày 6.8 và nộp hồ sơ nhập học trước 17 giờ ngày 10.8).
Theo thạc sĩ Nguyễn Anh Vũ, Trưởng phòng Tư vấn tuyển sinh và phát triển thương hiệu, việc điều chỉnh trên là nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho thí sinh các khu vực đang thực hiện giãn cách xã hội phòng dịch Covid-19.

Thời gian xác nhận nhập học các trường ra sao?

Khoa Y (ĐH Quốc gia TP.HCM) yêu cầu thí sinh nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả thi trước 17 giờ ngày 22.8 với thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT đợt 1 và trước 17 giờ ngày 3.9 với thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT đợt 2 (trong khi lịch cũ là trước ngày 7.8).
Trường ĐH Bách khoa TP.HCM kéo dài thời gian xác nhận nhập học trước 17 giờ ngày 22.8 với thí sinh đợt 1 và trước 17 giờ ngày 3.9 với thí sinh thi tốt nghiệp đợt 2 (thay vì trước 10 giờ ngày 10.8).
Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM điều chỉnh thời gian xác nhận nhập học. Thí sinh tốt nghiệp đợt 1 bắt đầu nộp hồ sơ từ ngày 3.8 đến 22.8, thí sinh đợt 2 hoặc đặc cách tốt nghiệp nộp hồ sơ chậm nhất tới 16 giờ ngày 3.9.
Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM có thông báo khẩn về thời gian nộp hồ sơ xác nhận nhập học. Thí sinh chuyển phát nhanh bản chính giấy chứng nhận kết quả thi và hồ sơ về trường trước 17 giờ ngày 22.8 (tốt nghiệp THPT đợt 1) và trước 17 giờ ngày 3.9 (tốt nghiệp THPT đợt 2).
Trường ĐH Tài chính-Marketing đã điều chỉnh thời gian tối đa thí sinh dự thi tốt nghiệp đợt 1, trúng tuyển vào trường bằng các phương thức xét tuyển thẳng, học bạ, điểm thi đánh giá năng lực. Thời gian xác nhận nhập học trước 17 giờ ngày 27.8 (thí sinh tốt nghiệp đợt 1) và trước 17 giờ ngày 3.9 (thí sinh tốt nghiệp đợt 2).
Trường ĐH Kinh tế TP.HCM đã điều chỉnh thời gian xác nhận và làm thủ tục nhập học với thí sinh đã trúng tuyển. Cụ thể, thí sinh thực hiện từ 9 giờ ngày 2.8 đến 17 giờ ngày 22.8 (tốt nghiệp đợt 1) và trước 17 giờ ngày 3.9 (tốt nghiệp đợt 2 hoặc đặc cách). Thông báo mới này thay thế cho kế hoạch nhập học cũ trường yêu cầu từ ngày 3.8 đến trước 17 giờ ngày 10.8.
Trường ĐH Sư phạm TP.HCM cho phép thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học từ ngày 3.8 đến 24.8, theo phương thức trực tuyến. Bản chính giấy chứng nhận kết quả thi trường sẽ thông báo thí sinh nộp về trường sau khi dịch được kiểm soát.
Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM cũng thông báo thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến từ ngày 2.8 đến 10.8, bản chính giấy chứng nhận kết quả thi trường sẽ thông báo nộp về trường sau.
Còn Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM thông báo thời gian làm thủ tục nhập học trực tuyến trước ngày 22.8 (tốt nghiệp đợt 1) và trước 3.9 (tốt nghiệp đợt 2 hoặc đặc cách).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.