Gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi năng lực

Hà Ánh
Hà Ánh
01/05/2019 12:36 GMT+7

Gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi năng lực là quyết định vừa được Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) công bố hôm nay 1.5.

Sáng nay 1.5, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, tiến sĩ Trần Tiến Khoa, Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế, cho biết trường này đã kết thúc đợt nhận hồ sơ đăng ký dự thi bài kiểm tra năng lực vào ngày 27.4. Tổng số hồ sơ đã nhận được đến thời điểm này khoảng 3.800.

Tiến sĩ Khoa cho biết trường quyết định gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi đến hết ngày 10.5 (trước đó theo lịch cũ trường nhận hồ sơ từ ngày 15.3 đến 27.4).

Đối tượng tham gia dự thi là học sinh đã tốt nghiệp THPT năm 2018 hoặc trong năm nay. Thí sinh có thể chọn 1 trong 3 cách để nộp hồ sơ gồm: trực tiếp tại trường, qua đường bưu điện hoặc đăng ký trực tuyến trên website trường.

Theo kế hoạch dự kiến, kỳ thi kiểm tra năng lực do Trường ĐH Quốc tế tổ chức sẽ diễn ra vào 2 ngày 25 và 26.5.

Để xét tuyển vào trường bằng bài thi này, thí sinh cần dự thi một môn bắt buộc (toán) và tự chọn 1 môn trong số các môn còn lại (lý, hóa, sinh, tiếng Anh). Thí sinh có thể chọn một hoặc nhiều môn tự chọn để đăng ký xét tuyển vào các ngành nhưng tối đa không quá 3 môn tự chọn.

Điểm sàn tối thiểu để xét tuyển vào các ngành của trường là 120 (tổng điểm 2 môn tính theo thang điểm 100). Điểm này không nhân hệ số, chưa tính điểm ưu tiên.

Điểm ưu tiên khu vực và đối tượng được tính bằng 2/3 điểm ưu tiên theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT khi quy về thang điểm 100.

Thí sinh được xếp thứ tự theo tổng điểm xét tuyển từ cao xuống thấp và được trúng tuyển 1 nguyện vọng. Trường hợp đồng điểm, tiêu chí phụ đầu tiên là điểm môn toán, sau đó xét đến quá trình học phổ thông.

Theo đề án tuyển sinh chính thức đã công bố, Trường ĐH Quốc tế dành từ 40-60% chỉ tiêu các ngành để xét tuyển dựa vào kết quả kỳ kiểm tra năng lực do trường tổ chức.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.