Gần 100 giáo viên cả năm chờ tiền trợ cấp chế độ bãi ngang ven biển

Phạm Anh
Phạm Anh
31/12/2019 14:21 GMT+7

Cho rằng căn cứ vào quy định chung thì được nhận tiền trợ cấp chế độ bãi ngang ven biển, nhưng một năm qua, gần 100 giáo viên ở xã Tịnh Kỳ, TP.Quảng Ngãi đã gõ cửa nhiều nơi vẫn chưa được nhận tiền này.

Phản ánh với phóng viên Báo Thanh Niên, những giáo viên ở xã Tịnh Kỳ (TP.Quảng Ngãi, Quảng Ngãi), cho biết vào tháng 1 và tháng 2.2019, những cán bộ làm việc ở UBND xã Tịnh Kỳ được nhận tiền hỗ trợ bãi ngang ven biển (thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020). Tuy nhiên, gần 100 giáo viên thuộc ba cấp học: mầm non, tiểu học và THCS, vài ngày nữa là hết năm 2019, vẫn chưa một ai được nhận khoản tiền này.

Công đoàn của ba cấp học nói trên cũng đã phản ánh qua các cuộc họp của ngành, tiếp xúc cử tri giữa HĐND các cấp. Ngoài ra, công đoàn các trường học này cũng có văn bản đề nghị xem xét về tiền hỗ trợ bãi ngang ven biển gửi Phòng GD-ĐT TP.Quảng Ngãi, UBND TP.Quảng Ngãi.

Sáng 30.12, ông Nguyễn Văn Hưng, Trưởng Phòng GD-ĐT TP.Quảng Ngãi, cho biết đơn vị có nhận đơn đề nghị về nội dung nói trên của đại diện công đoàn ba cấp học mầm non, tiểu học và THCS xã Tịnh Kỳ. Theo giải thích của ông Hưng, sở dĩ gần 100 giáo viên ở xã Tịnh Kỳ chưa được nhận tiền hỗ trợ bãi ngang ven biển năm 2019 là do: xã này được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ký Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 14.01.2019 về việc công nhận "xã đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018.

Tuy nhiên, theo Nghị định số 596/QĐ-TTg ngày 25.5.2018 của Thủ tướng Chính phủ, các xã bãi ngang ven biển và hải đảo khi được cấp có thẩm quyền công nhận lên phường, thị trấn hoặc đạt chuẩn nông thôn mới trong năm thì được tiếp tục thực hiện hỗ trợ đầu tư của Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 đến hết năm, còn bước qua năm sau thì không được hỗ trợ tiền này. Như vậy, đối chiếu tại xã Tịnh Kỳ, UBND tỉnh Quảng Ngãi ký quyết định công nhận xã đạt nông thôn mới là vào năm 2019.

Do còn "lấn cấn" như trên, Phòng GD-ĐT TP.Quảng Ngãi có văn bản đề nghị các đơn vị như: Sở LĐ-TB-XH tỉnh Quảng Ngãi, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi. Tuy nhiên, đến nay chưa có sở nào trả lời cho Phòng GD-ĐT TP.Quảng Ngãi về vấn đề này.

Chiều 30.12, ông Nguyễn Văn Anh, Phó chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi, cho biết về vấn đề nêu trên, đơn vị cũng có nhiều văn bản gửi các sở, ngành để tham vấn. Gần nhất là văn bản ngày 20.12, gửi tham vấn cho Sở LĐ-TB-XH và Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi, nhưng đến nay chưa nhận được trả lời. Theo ông Anh, trong 2 tháng đầu năm 2019, UBND xã Tịnh Kỳ đã chi trả chế độ bãi ngang ven biển cho 21 cán bộ xã này. Sau đó, UBND xã Tịnh Kỳ đã dừng chi vì lo ngại chi không đúng. Hiện tại, số tiền mà gần 100 giáo viên ở đây chưa được chi chế độ bãi ngang ven biển là 3,6 tỉ đồng.

Ông Võ Văn Thảo, Trưởng phòng Văn bản pháp quy, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi, cho biết trước đó, khi nhận văn bản của Phòng GD-ĐT TP.Quảng Ngãi, đơn vị có văn bản trả lời. Ông Thảo cho rằng, căn cứ vào Điều 1, Quyết định số 596/QĐ-TTg ngày 25.5.2018 của Thủ tướng Chính phủ và căn cứ vào Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 14.01.2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi, thì gần 100 giáo viên ở xã Tịnh Kỳ được tiếp tục hưởng chế độ bãi ngang ven biển đến hết năm 2019.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.