Đường đến lớp bị cuốn trôi, trường học đóng cửa

11/11/2020 09:44 GMT+7

Do ảnh hưởng của cơn bão số 9, nhiều huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng. Trong đó, nhiều trường học phải đóng cửa .

Những ngày cuối tháng 10 trên địa bàn H.Đăk Glei xảy ra mưa lớn kéo dài. từ thượng nguồn các con suối đổ về không ngừng khiến mực nước trên sông Pô Kô dâng cao, kéo theo hàng trăm điểm sạt lở xuất hiện dọc hai bên bờ sông. Cây cầu bắc qua sông Pô Kô cũng bị nước lũ đánh sập một mố cầu, gây chia cắt xã Đăk Nhoong với bên ngoài.

Cầu, đường gãy, nát vì sạt lở, học sinh và người dân khốn khổ trăm bề

Nhưng nguy hiểm hơn cả là mưa lũ đã cuốn trôi con đường nối từ xã vào Trường tiểu học xã Đăk Nhoong. Sau cơn bão, con đường bê tông dài khoảng 300 m nối từ tỉnh lộ DH81 với trường học chỉ còn ngổn ngang những mảng bê tông vỡ vụn. Mất lối đi, nhà trường đành phải mở một lối đi tạm sát bờ sông cho học sinh đến lớp.
“Con đường tạm chỉ là đường đất nên mỗi khi mưa xuống rất nhớp nháp, lại nằm sát bờ sông. Nếu không xây kè kiên cố thì chỉ vài cơn mưa nữa thôi, con đường sẽ bị lòng sông nuốt chửng”, ông A Thơ (một phụ huynh học sinh ở thôn Đăk Nhoong, xã Đăk Nhoong) nói.
Ông A Nhập, Chủ tịch UBND xã Đăk Nhoong, cho biết Trường tiểu học Đăk Nhoong hiện có hơn 200 học sinh. Kể từ khi con đường bê tông bị lũ cuốn trôi, các cháu nhỏ phải đi đường tạm không an toàn. Xã cũng đã đề xuất lên UBND H.Đăk Glei để có phương án sửa chữa con đường, phục vụ việc đi học của các cháu.
“Dự tính kinh phí để xây kè bờ sông, sửa chữa con đường dẫn vào trường khoảng 300 triệu đồng. Xã đã báo cáo, đề xuất lên huyện nhưng hiện tại nguồn lực của huyện năm nay không đảm bảo. Phải đợi đến năm sau mới có khả năng sửa chữa được”, ông A Nhập cho biết thêm.
Tương tự, tình trạng sạt lở còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tại H.Đăk Hà, sạt lở bờ sông đang đe dọa đánh sập điểm Trường mầm non Kon Pao Kơ La (xã Đăk Psi). Trong cơn bão số 9, lũ trên sông Đăk Psi dâng lên cuồn cuộn khiến 3 chiếc cầu trên địa bàn xã Đăk Psi bị cuốn trôi. Những dải đất hai bên bờ đổ ập xuống lòng sông. Hiện tại bờ sông chỉ cách điểm trường vài mét. Nhiều vết nứt chạy thẳng từ bờ sông vào móng điểm trường.
Để đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh, UBND huyện đã tạm thời đóng cửa ngôi trường. Khoảng 2 tuần nay hơn 70 học sinh phải chuyển đến nhà rông của thôn để học nhờ. Cô Đặng Thị Thúy, giáo viên ở điểm Trường mầm non Kon Pao Kơ La, cho biết: “Chúng tôi rất lo lắng khi dạy học tại điểm trường này. Nhất là những khi mưa lớn con sông có thể đánh sập ngôi trường bất cứ lúc nào. Do đó cả trường phải mượn nhà rông của thôn để học tạm”.
Ông Nguyễn Văn An, Chánh văn phòng UBND H.Đắk Hà, cho biết UBND huyện đã có văn bản xin UBND tỉnh kinh phí 3,7 tỉ đồng để chọn địa điểm, xây lại điểm trường tại vị trí an toàn và đang chờ được bố trí.
Theo UBND tỉnh Kon Tum, cơn bão số 9 khiến 17 điểm trường trên địa bàn tỉnh bị sập đổ, hư hỏng, tốc mái, ước thiệt hại khoảng 5,4 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.