Đưa giáo viên ngoại ngữ đi đào tạo nước ngoài

11/07/2014 16:25 GMT+7

(TNO) Ngày 11.7, UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết đã có văn bản đề nghị Ban Chỉ đạo Tây nguyên hỗ trợ kinh phí để đào tạo nâng cao trình độ cho giáo viên (GV) ngoại ngữ làm hạt nhân thực hiện đề án Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020 trên địa bàn tỉnh.

(TNO) Ngày 11.7, UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết đã có văn bản đề nghị Ban Chỉ đạo Tây nguyên hỗ trợ kinh phí để đào tạo nâng cao trình độ cho giáo viên (GV) ngoại ngữ làm hạt nhân thực hiện đề án Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, có 20 GV ngoại ngữ xuất sắc đạt trình độ C1 và B2 (theo chuẩn của Hiệp hội các tổ chức khảo thí ngoại ngữ Châu u quy định) sẽ được đưa sang Malaysia, Úc  hoặc Anh để nâng thêm một bậc trình độ tiếng Anh, bổ sung kiến thức quốc tế về phương pháp sư phạm và quản lý.

Khoảng 80 GV giỏi được đào tạo thêm trong nước với các đối tác có năng lực, uy tín.

Dự kiến kinh phí đào tạo 100 GV trên là 525.000 USD, tương đương hơn 11 tỉ đồng.

                                                                        T.N.Quyền

>> Khó khăn trong chuẩn hóa giáo viên ngoại ngữ
>> Rà soát chất lượng giáo viên ngoại ngữ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.