Dự kiến ngày mai, Hà Nội sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
30/07/2020 17:11 GMT+7

Theo dự kiến, ngày mai, 31.7, Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ họp và công bố quyết định điểm chuẩn của tất các trường THPT công lập, cũng như trường THPT có lớp chuyên.

Chiều nay, 30.7, Sở GD-ĐT Hà Nội đã công bố điểm thi vào lớp 10 THPT, sớm hơn dự kiến 3 ngày. Vì điểm thi được công bố sớm hơn dự kiến nên Sở này cũng điều chỉnh lịch duyệt điểm chuẩn vào lớp 10 THPT.
Theo đó, Sở GD-ĐT gửi dữ liệu thống kê kết quả dự tuyển vào lớp 10 trường THPT công lập năm học 2020-2021 về các nhà trường (qua email) vào chiều tối nay, 30.7.
Lịch họp xét duyệt điểm chuẩn các trường THPT công lập được điều chỉnh sớm hơn, cụ thể: 
Duyệt điểm chuẩn trúng tuyển vào các lớp chuyên: từ 8 giờ sáng ngày 31.7.2020.
Duyệt điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp không chuyên các trường thuộc khu vực 7, 8, 9, 10, 11, 12: Từ 9 giờ ngày 31.7.2020.
Duyệt điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp không chuyên các trường thuộc khu vực 1, 2, 3, 4, 5, 6: từ 14 giờ ngày 31.7.2020.
Sau khi biết điểm thi và điểm chuẩn, học sinh nếu có nguyện vọng phúc khảo bài làm của mình sẽ nộp đơn phúc khảo (theo mẫu) tại trường THCS (nơi học lớp 9). Dự kiến, ngày 20.8, học sinh sẽ nhận kết quả phúc khảo
Điểm xét tuyển vào lớp 10 các trường công lập dựa trên căn cứ duy nhất là điểm của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 do đơn vị này tổ chức và điểm ưu tiên (nếu có).
Theo quy định của Sở GD-ĐT Hà Nội, cách tính điểm tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập, như sau: 
Điểm xét tuyển = (điểm văn + điểm toán) x 2 + điểm ngoại ngữ + điểm ưu tiên.
Điểm của 3 môn này là điểm bài thi chấm theo thang điểm 10. Điểm lẻ của tổng điểm toàn bài được làm tròn điểm đến hai chữ số thập phân. Ngoài ra, chỉ đưa vào diện xét tuyển những học sinh không vi phạm quy chế đến mức hủy kết quả thi trong kỳ thi tuyển sinh và không có bài thi nào bị điểm 0.
Việc xét tuyển được thực hiện theo nguyên tắc: căn cứ vào số lượng học sinh nộp đơn xác nhận nhập học và chỉ tiêu của trường, nhà trường sẽ lấy học sinh có điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu được giao và thông báo công khai những học sinh đã trúng tuyển và thời gian học sinh mang hồ sơ đến nhập học.
Nếu số học sinh đã xác nhận nhập học sau thời hạn còn thiếu so với chỉ tiêu, Sở GD-ĐT sẽ xem xét để duyệt điểm chuẩn bổ sung (thường gọi là “hạ điểm chuẩn”).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.