Dự đoán điểm chuẩn các trường phía bắc tăng mạnh

Quý Hiên
Quý Hiên
08/08/2019 08:31 GMT+7

Theo thông tin từ các trường đại học phía bắc, sau 2 ngày lọc ảo, điểm chuẩn các trường có thể tăng khá mạnh so với năm ngoái.

Có ngành tăng đến 5 điểm

Một trong những trường có mức điểm chuẩn được dự đoán tăng mạnh nhất là Trường ĐH Thương mại. GS Đinh Văn Sơn, Hiệu trưởng, cho biết tuy các kết quả lọc ảo hiện chỉ ở dạng nháp, chưa đủ độ tin cậy nhưng qua đó cũng cho thấy điểm chuẩn các ngành vào trường nhiều khả năng sẽ tăng mạnh so với năm ngoái. Chuyên ngành tăng ít nhất sẽ tăng khoảng 2,5 điểm, chuyên ngành tăng nhiều nhất là 5 điểm. Ngành có mức điểm chuẩn cao nhất sẽ là 24 điểm và không có ngành nào 20 - 21 điểm.
PGS Nguyễn Hoàng Long, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ giao thông vận tải, cũng cho biết điểm chuẩn của tất cả ngành của trường năm nay sẽ tăng so với năm ngoái, và nhiều khả năng sẽ lấy cao hơn sàn ít nhất 0,5 điểm. Theo đó, điểm chuẩn ngành thấp nhất (đào tạo tại cơ sở Hà Nội cũng sẽ ở mức 15). Còn ngành cao nhất logistics, có thể sẽ là 20 điểm (tăng so với năm ngoái 3 điểm).
Theo PGS Trần Văn Tớp, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, nhiều khả năng điểm chuẩn các ngành sẽ không khác là bao so với dự đoán điểm chuẩn mà nhà trường đưa ra trước khi thí sinh thay đổi nguyện vọng. Nhóm ngành điểm chuẩn tăng cao nhất (công nghệ thông tin) tăng từ 2 - 2,5 điểm. Nhóm ngành lĩnh vực công nghệ thông tin vẫn sẽ là những ngành có điểm chuẩn cao nhất, với mức điểm chuẩn ngành cao nhất có thể là 27,5. Ông Tớp cũng cho biết sẽ không có ngành nào điểm chuẩn dưới mức 20 điểm.

Điểm chuẩn ngành y đa khoa từ 26,5 - 27

GS Nguyễn Hữu Tú, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội, cũng cho biết, dự đoán điểm chuẩn các ngành bác sĩ của trường sẽ cao hơn đáng kể so với năm ngoái. Chẳng hạn, ngành y khoa học tại Hà Nội sẽ trong khoảng 26,5 - 27, học tại Thanh Hóa thì thấp hơn mức này 1 - 2 điểm. Nhưng một số ngành cử nhân điểm chuẩn cũng sẽ không cao, chẳng hạn y tế công cộng sẽ chỉ khoảng 18 - 19 điểm.
Tiến sĩ Nguyễn Đào Tùng, Trưởng ban Đào tạo, Học viện Tài chính, cho biết dự kiến điểm chuẩn tăng hơn 1 điểm so với năm 2018. Năm 2018 là 19,75 thì năm nay khoảng 20,75 hoặc 21 điểm là ngành thấp nhất. “Các trường top trên như Ngoại thương, Kinh tế quốc dân (cùng hệ thống khối ngành kinh tế) năm nay cũng dành nhiều chỉ tiêu để xét tuyển thẳng kết hợp nên một lượng lớn thí sinh có học lực giỏi, có chứng chỉ tiếng Anh “chảy” về những trường này nên tỷ lệ ảo ở Học viện Tài chính năm nay nhiều hơn những năm trước”, tiến sĩ Nguyễn Đào Tùng nói.

Tư vấn trực tuyến truyền hình: Điểm chuẩn các trường ra sao?

Hôm nay (8.8), Báo Thanh Niên tổ chức chương trình tư vấn trực tuyến truyền hình chủ đề “Điểm chuẩn các trường ra sao?” tại: thanhnien.vn, Facebook/thanhnien.com và YouTube Thanh Niên.
Hôm nay là ngày cuối cùng các trường ĐH thực hiện lọc ảo xét tuyển bằng kết quả thi THPT quốc gia 2019. Đến 17 giờ 30 chiều nay, Bộ GD-ĐT sẽ thực hiện lọc ảo toàn quốc lần cuối cùng. Sau thời điểm này cho đến trước 17 giờ ngày 9.8, các trường ĐH mới có dữ liệu điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển chính thức.
Theo dự kiến, một số trường ĐH sẽ công bố điểm chuẩn ngay trong chiều và tối nay, nhiều trường cho biết sẽ công bố vào ngày mai (9.8). Từ kết quả trúng tuyển đợt 1 này, các trường còn chỉ tiêu sẽ lên kế hoạch xét tuyển tiếp ở đợt bổ sung.
Tham dự buổi trực tuyến, đại diện các trường sẽ thông tin nhanh nhất tới thí sinh về tình hình xét tuyển ở giai đoạn cuối cùng trong quy trình lọc ảo xét tuyển.
Chuyên gia tham dự đợt 1 chương trình (từ 10 - 11 giờ) gồm: tiến sĩ Phan Đức Hùng, phụ trách Phòng Đào tạo Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM; tiến sĩ Vũ Quốc Huy, Phó trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Việt - Đức; thạc sĩ Hồ Thanh Tình, Phó giám đốc Trung tâm tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Nguyễn Tất Thành; thạc sĩ Đường Anh Tân, Giám đốc Trung tâm thực hành Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn.
Đợt 2 (từ 14 giờ 30 - 15 giờ 30) gồm: tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Duy Tân; thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm tuyển sinh và truyền thông Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM; thạc sĩ Nguyễn Thị Xuân Dung, Phó trưởng phòng Tư vấn tuyển sinh - truyền thông Trường ĐH Công nghệ TP.HCM; thạc sĩ Phạm Doãn Nguyên, Phó giám đốc Trung tâm tư vấn tuyển sinh - truyền thông Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM.
Thanh Niên
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.