Đóng cửa trường do xã không giao đất đúng hẹn

13/12/2013 02:35 GMT+7

Ngày 12.12, ông Triệu Văn Lên, một phụ huynh ngụ xã Hòa Tú 2 (H.Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) phản ánh với Báo Thanh Niên về Trường mầm non Hoa Hồng (xã Hòa Tú 2) bị một người dân tự ý đóng cửa trường trong hai ngày 11 - 12.12, buộc nhà trường phải cho hơn 150 học sinh ở 5 lớp nghỉ học.

 
Trường mầm non Hoa Hồng đóng cửa trong 2 ngày qua

Theo UBND xã Hòa Tú 2, nguyên nhân là do đầu năm 2013, trước khi xây dựng Trường mầm non Hoa Hồng, xã có vận động ông Nguyễn Tấn Chức, có đất cặp trường đổi cho xã 4.000 m2 đất để xây trường đạt chuẩn. Xã Hòa Tú 2 sẽ đổi cho ông Chức phần đất công do xã quản lý gần trụ sở UBND xã, hứa sẽ làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giao đất cho ông Chức.

Tuy nhiên, thời gian kéo dài nhưng xã vẫn không giao đất cho ông Chức, lý do phần đất dự định sẽ giao cho ông Chức, trước đây cho 7 hộ dân ở tạm, nay chỉ có 2 hộ bàn giao, còn 5 hộ kiên quyết không di dời. Do không giao đất đúng hẹn, ông Chức tự đi mua ổ khóa về khóa cổng trường rồi tuyên bố “chừng nào xã giao đất cho ông mới mở cổng trường”.

Tin, ảnh: Trần Thanh Phong

>> Bàn giao đất thực tế cho 982 hộ dân
>> Giao đất cho hộ nghèo sản xuất 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.