Đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra theo đánh giá năng lực

28/09/2017 11:49 GMT+7

Ngày 27.9, Bộ GD-ĐT có công văn gửi các sở GD-ĐT và Cục Nhà trường về hướng dẫn nhiệm vụ quản lý chất lượng giáo dục năm học 2017 - 2018.

Theo đó các đơn vị này sẽ tiếp tục tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 để xét công nhận tốt nghiệp và làm căn cứ cho các trường ĐH, giáo dục nghề nghiệp sử dụng trong tuyển sinh. Các sở chủ trì và phối hợp với các trường ĐH, CĐ tổ chức kỳ thi và xét công nhận tốt nghiệp cho thí sinh ngay tại địa phương.
Trên cơ sở rút kinh nghiệm quá trình tổ chức kỳ thi này trong 3 năm trước, các địa phương đề xuất giải pháp thực tế, khả thi để tổ chức kỳ thi này ổn định từ 2018 - 2020. Các sở cũng phải chuẩn bị sớm, đầy đủ các điều kiện để tổ chức tốt kỳ thi năm 2018, có các phương án dự phòng các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình tổ chức thi.
Các địa phương phải tăng cường chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kỳ ở trường phổ thông theo định hướng đánh giá năng lực.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.