Điểm sàn ngành y khoa tại các trường ĐH Tân Tạo, ĐH Quốc tế Hồng Bàng

Đăng Nguyên
Đăng Nguyên
17/09/2020 20:16 GMT+7

Hôm nay, các trường ĐH Tân Tạo, ĐH Quốc tế Hồng Bàng... cũng đã công bố điểm sàn xét tuyển các ngành y khoa, dược học... sau khi Bộ GD-ĐT công bố ngưỡng điểm chất lượng đầu vào khối ngành sức khoẻ.

Ngày 17.9, thạc sĩ Mai Đức Toàn, Giám đốc Ban Tuyển sinh và Truyền thông, Trường ĐH Tân Tạo, cho biết trường đã công bố điểm sàn các ngành sức khoẻ, cụ thể: y khoa (22 điểm), điều dưỡng, kỹ thuật xét nghiệm y học (19 điểm).

* Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng cũng đã công bố điểm sàn năm 2020 dành cho khối ngành sức khoẻgiáo dục bậc ĐH. Mức điểm nhận hồ sơ thấp nhất là 17.5 và cao nhất là 22 điểm.

Cụ thể, điểm sàn các ngành tại trường: y khoa, răng hàm mặt (22 điểm), dược học (21 điểm), kỹ thuật xét nghiệm y học, điều dưỡng, kỹ thuật phục hồi chức năng (19 điểm), giáo dục mầm non (18,5 điểm), giáo dục thể chất (17,5 điểm).

 

* Thạc sĩ Nguyễn Thị Xuân Dung, Phó Trưởng phòng Tư vấn tuyển sinh - Truyền thông, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM cho biết trường có 1 ngành khối sức khoẻ là dược học. Trường xét điểm sàn ngành này là 21 điểm.

 

Cũng theo đó, điểm sàn ngành điều dưỡng tại Trường ĐH Văn Hiến là 19 điểm.

 

Trước đó, trưa 17.9, Bộ GD-ĐT đã xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (thường được gọi là điểm sàn) đối với nhóm ngành sức khoẻ (y khoa, dược học...) có cấp chứng chỉ hành nghề và nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ ĐH, giáo dục mầm non trình độ CĐ năm 2020.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.