'Điểm chuẩn xét tuyển đại học là một vấn đề khó đoán'

Phạm Hữu
Phạm Hữu
26/03/2021 10:07 GMT+7

Trong chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến Chọn ngành học tương lai với chủ đề 'Những điểm mới trong tuyển sinh ĐH năm 2021', thạc sĩ Nguyễn Trần Ngọc Phương có chia sẻ một số vấn đề về điểm chuẩn 2021.

Thạc sĩ Nguyễn Trần Ngọc Phương, Phó trưởng phòng Tư vấn truyền thông Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, cho rằng điểm chuẩn là vấn đề rất khó đoán. Xem điểm chuẩn tâm lý phải vững.
 
Ví dụ ngành tài chính ngân hàng lúc đầu 17, 18 điểm, rồi sau 20, 22 điểm. Nếu lúc đầu chúng ta “dây dưa” thì về sau điểm chuẩn sẽ càng tăng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.