Điểm chuẩn Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng: Ngành cao nhất 31 điểm

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
11/09/2020 15:39 GMT+7

Chiều nay 11.9, Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng vừa công bố điểm trúng tuyển vào 9 ngành CĐ chính quy của trường bằng phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Theo đó, tiến sĩ Lê Đình Kha, Hiệu trưởng Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng, cho biết điểm chuẩn vào trường năm nay tăng so với năm 2019 từ 5-7 điểm tùy ngành. Lý giải về điều này, tiến sĩ Kha chia sẻ: “Năm nay trường giành 60% chỉ tiêu để xét tuyển học bạ, nên số chỉ tiêu dành cho điểm thi tốt nghiệp THPT chỉ còn 40%. Trong khi đó, số lượng hồ sơ nộp vào rất cao và phổ điểm thí sinh cũng tăng 1-2 điểm".
Ví dụ, năm 2019 ngành công nghệ ô tô có điểm chuẩn là 25,25 thì năm nay là 31, ngành kế toán từ 16 tăng thành 22, ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí từ 22,5 tăng lên 29 điểm…
Được biết, tổng số hồ sơ nộp vào trường đến thời điểm này là hơn 18.000, trong đó, hồ sơ xét học bạ là gần 11.000, hồ sơ xét điểm thi là 7.500.
Theo tiến sĩ Lê Đình Kha, thí sinh thi tốt nghiệp THPT đợt 1 trúng tuyển sẽ làm thủ tục nhập học từ 14-16.9. Sau thời gian này, thí sinh không thực hiện xem như từ chối nhập học. Với thí sinh thi tốt nghiệp THPT đợt 2 đã đăng ký xét tuyển trên phần mềm của trường, nếu có kết quả thi cao hơn hoặc bằng điểm chuẩn (có xét điểm ưu tiên khu vực và đối tượng) thì đến trường làm thủ tục từ ngày 21-23.9.
Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT cụ thể như sau:
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.