Điểm chuẩn thi năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM, ngành cao nhất 934 điểm

Hà Ánh
Hà Ánh
06/09/2020 15:22 GMT+7

Hôm nay (6.9), ĐH Quốc gia TP.HCM công bố điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực năm 2020. So với năm ngoái, điểm chuẩn năm nay giảm nhẹ ở các trường.

Hôm nay 6.9, các trường thành viên ĐH Quốc gia TP.HCM đã lần lượt công bố điểm chuẩn các ngành đào tạo ĐH hệ chính quy theo phương thức xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH này tổ chức.
Trường ĐH Bách khoa công bố điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức. Theo phương thức này, 2.158 thí sinh trúng tuyển với số điểm cao nhất là 1.118.
3 ngành có điểm trúng tuyển từ 900 trở lên gồm: khoa học máy tính 927 điểm, kỹ thuật công nghiệp, logistics và quản lý chuỗi cung ứng 906 điểm.
Theo thống kê, gần 27% thí sinh trúng tuyển có điểm thi đánh giá năng lực từ 900 trở lên, trong đó 72 em có điểm trên 1.000. Điểm trung bình thí sinh trúng vào trường là 852.
Thí sinh trúng tuyển trường này xác nhận nhập học trước ngày 15.9.
Điểm chuẩn từng ngành như bảng sau:
Trường ĐH Khoa học tự nhiên hôm nay cũng công bố 1.485 thí sinh trúng tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực.
Ngành khoa học máy tính (chương trình tiên tiến) có điểm chuẩn cao nhất 903, tiếp đó là nhóm ngành máy tính và công nghệ thông tin với 880 điểm. Thí sinh xác nhận nhập học từ ngày 8-9.9.
Điểm chuẩn từng ngành như bảng sau:
Tại Trường ĐH Công nghệ thông tin, ngành khoa học máy tính (chương trình trí tuệ nhân tạo) có điểm chuẩn cao nhất 900. Bên cạnh đó, ngành khoa học máy tính, kỹ thuật phần mềm, công nghệ thông tin có điểm chuẩn 870.
Điểm chuẩn từng ngành như bảng sau:
Trường ĐH Kinh tế - Luật công bố điểm chuẩn với 2 ngành cao nhất là kinh tế quốc tế (kinh tế đối ngoại) và kinh doanh quốc tế ở mức 930 điểm.
Chương trình có điểm trúng tuyển thấp nhất là kế toán (chất lượng cao bằng tiếng Anh) với 730 điểm. Trong 40 chương trình đào tạo, 6 chương trình điểm trúng tuyển trên 900 điểm.
Thí sinh xác nhận nhập học trực tiếp tại trường hoặc theo bưu điện trước ngày 10.9.
Điểm chuẩn từng ngành như bảng sau:
Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn công bố điểm trúng tuyển các ngành từ mức 600 trở lên. Ba ngành có điểm trúng tuyển cao nhất ở mức 880 điểm gồm: ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Anh chất lượng cao và truyền thông đa phương tiện.
Một số ngành điểm cũng ở mức cao như: quan hệ quốc tế hệ chuẩn (850 điểm), quan hệ quốc tế hệ chất lượng cao (850 điểm), tâm lý học (840 điểm), quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành hệ chuẩn (825 điểm).
Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trước 17 giờ ngày 10.9.
Điểm chuẩn từng ngành như bảng sau:
Cũng trong chiều tối nay, Khoa Y đã chốt điểm chuẩn các ngành theo phương thức xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM.
Theo thạc sĩ Nguyễn Hoàng Dũng, Phó trưởng khoa, điểm chuẩn các ngành như sau: Y khoa chất lượng cao 934 điểm, răng-hàm-mặt chất lượng cao 893 điểm và dược học chất lượng cao 885 điểm. 
Trước đó, hơn 23.000 thí sinh tham dự đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức tại TP.HCM, Khánh Hoà, An Giang và Bến Tre vào sáng 30.8.
Ngày 4.9, ĐH Quốc gia TP.HCM công bố điểm thi đánh giá năng lực với phổ điểm trải rộng từ 124 đến 1.118. Kết quả kỳ thi này được 57 trường ĐH, CĐ từ Đà Nẵng trở vào đăng ký sử dụng để xét tuyển một phần chỉ tiêu năm nay.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.