Điểm chuẩn lớp 10 TP.HCM giảm mạnh

09/07/2016 05:06 GMT+7

Ngày 8.7, Sở GD-ĐT TP.HCM công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016 - 2017. So với năm trước, năm nay điểm chuẩn của hầu hết các trường đều giảm.

Trong tổng số 99 trường THPT công lập thì có 12 trường giữ nguyên điểm chuẩn, 23 trường tăng, còn 64 trường giảm.
Trường tốp trên vẫn cao, trường vùng ven biến động
Những trường giữ nguyên điểm chuẩn thuộc tốp trên, chỉ những học sinh (HS) có học lực khá giỏi mới tự tin đăng ký nguyện vọng 1. Đó là Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (Q.Tân Bình), Nguyễn Thị Minh Khai (Q.3), Lương Thế Vinh (Q.1), Trần Khai Nguyên (Q.5), Ngô Quyền (Q.7), Nguyễn Khuyến (Q.10)... Trong đó, Nguyễn Thượng Hiền với 41,25 điểm, tiếp tục là trường có điểm chuẩn cao nhất thành phố trong nhiều năm qua.

Những trường tăng điểm chuẩn không nhiều, chủ yếu tập trung ở các trường thuộc Q.Thủ Đức, H.Bình Chánh... Chẳng hạn, H.Bình Chánh có 5 trường thì: Đa Phước điểm chuẩn bằng năm trước, Lê Minh Xuân giảm 0,75 điểm, còn Bình Chánh, Tân Túc, Vĩnh Lộc B tăng từ 1,25 đến 6,5 điểm. Hiệu trưởng một trường THCS của Q.Tân Phú lý giải: “Những năm trước, các trường của H.Bình Chánh có điểm chuẩn nằm tốp thấp nhất thành phố. Có đến 3/5 trường, thí sinh dự thi chỉ cần đạt trung bình 2,6 điểm/môn là có suất học trường công lập. Do vậy mà năm nay HS có học lực trung bình của các quận lân cận như: Tân Phú, Bình Tân đăng ký nguyện vọng các trường ở H.Bình Chánh cho chắc ăn. Từ đó dẫn đến điểm chuẩn của các trường ở khu vực này năm nay tăng lên”.
Trường tiên tiến giảm
Theo đánh giá của các giáo viên chủ nhiệm lớp 9, năm nay số lượng trường có điểm chuẩn giảm nhiều hơn năm trước. Trước tiên, hai trường THPT thực hiện mô hình tiên tiến cùng giảm, đó là Lê Quý Đôn (Q.3) giảm 0,75 điểm còn Nguyễn Hiền (Q.11) giảm 9,75 điểm. Hai trường thuộc 2 trường ĐH cũng có điểm chuẩn thấp hơn năm trước, đặc biệt Trung học thực hành Sài Gòn từ 39 điểm xuống còn 25,25 điểm tức giảm hơn 14 điểm. Trung học thực hành sư phạm giảm 0,25 điểm.
Ngoài ra, các trường có điểm chuẩn giảm mạnh là Trần Hữu Trang (Q.5) giảm 7 điểm, Sương Nguyệt Anh (Q.10) giảm 7,25 điểm, Ngô Gia Tự (Q.8) giảm 5,25...

Thực tế này phản ảnh chính xác dự đoán của ông Trần Mậu Minh, nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Trần Văn Ơn (Q.1) chia sẻ với Báo Thanh Niên ngay khi Sở GD-ĐT công bố kết quả thi. Theo ông Minh, điểm chuẩn năm nay sẽ giảm vì ở kỳ thi tuyển sinh năm 2015, số HS lớp 9 tăng đột biến gần 8.000, nâng tổng số TS dự thi vào lớp 10 lên thành xấp xỉ 77.000. Chỉ tiêu xét tuyển khoảng 65.000 HS nên có khoảng 12.000 thí sinh không trúng tuyển, do vậy điểm chuẩn năm 2015 tăng từ 3 đến 4 điểm so với năm 2014. Còn kỳ thi tuyển sinh 2016, thành phố có chưa đến 69.000 thí sinh dự thi với chỉ tiêu xét tuyển là gần 63.000. Như vậy, số thí sinh không trúng tuyển vào khoảng 6.000, giảm một nửa so với năm 2015. Trong khi đó, yêu cầu của đề thi và phổ điểm tương tự năm trước nên điểm chuẩn giảm.

Ngay sau khi công bố điểm chuẩn, sở GD-ĐT cũng ban hành văn bản, trong đó nêu rõ HS tuyệt đối không thay đổi nguyện vọng. Sở cũng như các trường THPT đều không nhận đơn cũng như không giải quyết việc xin đổi nguyện vọng ưu tiên.
HS trúng tuyển nhập học tại trường THPT từ ngày 11.7 đến hết ngày 23.7. Hồ sơ nhập học gồm: Đơn xin dự tuyển, phiếu báo điểm, học bạ bậc THCS (bản chính), bằng tốt nghiệp THCS, bản sao giấy khai sinh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.