Điểm chuẩn 2019 Trường ĐH Bách khoa TP.HCM: 2.200 thí sinh trúng tuyển kỳ thi năng lực

Hà Ánh
Hà Ánh
17/07/2019 19:29 GMT+7

Trường ĐH Bách khoa TP.HCM có trên 2.200 thí sinh trúng tuyển vào trường bằng phương thức xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM.

Chiều 17.7, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM công bố điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức năm nay.


Theo đó, trong tổng số trên 6.700 thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển vào trường bằng phưng thức này có 2.265 thí sinh trúng tuyển.

Theo PGS-TS Bùi Hoài Thắng, Trưởng phòng Đào tạo nhà trường, cho biết thống kê của trường này cho thấy 5 ngành có điểm trúng tuyển từ hơn 900 điểm (thang điểm 1.200). 9 ngành có điểm chuẩn nằm trong ngưỡng trung bình khá đến khá, dưới 800 điểm.

Đáng chú ý, có 271 (chiếm 12%) thí sinh đồng thời trúng tuyển theo diện điểm thi đánh giá năng lực và các diện khác (tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD-ĐT, theo phương thức ưu tiên xét tuyển của ĐH Quốc gia TP.HCM)

Đặc biệt là có gần 40% thí sinh trúng tuyển từ 900 điểm trở lên, trong đó có 120 (chiếm 5.3%) thí sinh trúng tuyển từ 1.000 điểm trở lên.

Điểm từng ngành như bảng sau:

Trước đó, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM đã công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển bằng phương thức xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.