ĐH Quốc gia TP.HCM được quyết định phương thức tuyển sinh

08/01/2018 09:17 GMT+7

Ông Trần Anh Tuấn, Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH, cho biết ĐH Quốc gia TP.HCM được quyền lựa chọn, quyết định phương thức tuyển sinh của trường.

Trao đổi với PV Báo Thanh Niên về thông tin Đại học (ĐH) Quốc gia TP.HCM dự kiến tổ chức thi đánh giá năng lực để làm căn cứ tuyển sinh ĐH (Thanh Niên đã đăng trên số báo ra ngày 3.1), ông Trần Anh Tuấn, Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH, dẫn quy định tại điểm b, khoản 2 điều 34 luật Giáo dục ĐH quy định cơ sở giáo dục ĐH tự chủ quyết định phương thức tuyển sinh và chịu trách nhiệm về công tác tuyển sinh.
Ông Tuấn cho biết ĐH Quốc gia TP.HCM được quyền lựa chọn, quyết định phương thức tuyển sinh của trường.
Tuy nhiên, ông Tuấn lưu ý ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức thi đánh giá năng lực và sử dụng kết quả để phục vụ công tác tuyển sinh cho các đơn vị thành viên phải đảm bảo quy định của quy chế tuyển sinh hiện hành, như công bố công khai trên trang thông tin điện tử của ĐH này và các phương tiện thông tin đại chúng về thời gian, hồ sơ đăng ký; thủ tục, điều kiện đạt yêu cầu, phương thức tổ chức thi, đề thi minh họa đối với các trường tổ chức thi đánh giá năng lực chuyên biệt và phương thức xét tuyển; xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện để đảm bảo kỳ thi có tính ổn định cao, nội dung đề thi đánh giá được xây dựng trên cơ sở kiến thức thí sinh đã học và theo lộ trình mà Bộ GD-ĐT đã công bố; đảm bảo tính công bằng cho các thí sinh khi lựa chọn vào trường thành viên thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM và các trường ĐH khác.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.