ĐH Quốc gia TP.HCM công bố kết quả thi năng lực trước ngày 17.7

Hà Ánh
Hà Ánh
07/07/2018 10:26 GMT+7

Sáng nay 7.7, kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức lần đầu tiên đã diễn ra tại TP.HCM, Bình Định và Cần Thơ.

Theo đó, có 4.891 thí sinh tham dự kỳ thi tại 4 điểm thi: Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, Trường ĐH Cần Thơ và Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Bình Định).

[VIDEO] Thí sinh đi kiểm tra năng lực vào Đại học Quốc gia
Có mặt tại điểm thi Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, thí sinh Thu Trang (Trường THPT Bùi Thị Xuân, TP.HCM) cho biết tâm lý khá thoải mái trước khi bước vào phòng thi. "Em đã làm bài khá tốt trong kỳ thi THPT quốc gia đợt vừa rồi nhưng vẫn muốn tham dự kỳ thi này để tăng thêm cơ hội xét tuyển. Dù chưa biết đề nhưng nghe nói đề không yêu cầu thuộc bài, nhớ nhiều kiến thức mà kiểm tra tư duy, suy luận nên cũng không lo lắng nhiều", thí sinh này nói.
7 giờ 30 thí sinh bắt đầu làm thủ tục vào phòng thi Đào Ngọc Thạch

Thí sinh sẽ làm bài thi trong buổi sáng. Bài thi gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm với thời gian làm bài 150 phút.

Bài thi tổng hợp này gồm 3 phần với kiến thức trải rộng ở nhiều lĩnh vực. Trong đó, phần 1 kiểm tra khả năng sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Anh (40 câu). Phần 2 gồm 30 câu về toán học, tư duy logic và phân tích số liệu. 50 câu ở phần 3 kiểm tra khả năng giải quyết vấn đề liên quan đến hóa, lý, sinh, địa, sử, văn hóa và xã hội. 

Bài thi này được xây dựng với cùng cách tiếp cận bài thi SAT (Scholastic Assessment Test) của Mỹ và bài thi TSA (Thinking Skills Assessment) của Anh nhắm vào việc đánh giá năng lực học ĐH của người học thông qua việc kiểm tra các kỹ năng liên quan đọc, hiểu, tư duy, phân tích và giải quyết vấn đề.

[VIDEO] Dậy từ 4 giờ sáng, ngủ gật chờ con thi năng lực ĐHQG TP.HCM
Thí sinh bắt đầu làm bài thi Đào Ngọc Thạch

Kết quả kỳ thi này được sử dụng để đăng ký xét tuyển tối đa 3 nguyện vọng vào một trường thành viên.

Theo đề án đã công bố, Trường ĐH Công nghệ thông tin dành tối đa 15% tổng chỉ tiêu xét tuyển theo kết quả này, Trường ĐH Khoa học tự nhiên dành tối đa 20% chỉ tiêu, Trường ĐH Bách khoa 10%, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn 12%, Trường ĐH Kinh tế - Luật 10%... Riêng khoa y không xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực này.

Kết quả kỳ thi này sẽ được công bố trước ngày 17.7.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.