ĐH Quốc gia TP.HCM: Chỉ đăng ký tối đa 4 nguyện vọng vào một trường

24/01/2015 05:00 GMT+7

Ngày 23.1, tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa, Phó giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết sau cuộc họp bàn phương hướng tuyển sinh 2015 với các trường thành viên chiều 21.1 vừa qua, ĐH này quyết định thay đổi cách thức nộp hồ sơ xét tuyển so với phương án dự kiến. Cụ thể, chỉ cho phép thí sinh xét tuyển tối đa 4 nguyện vọng vào cùng một trường trong mỗi đợt xét tuyển.

Ngày 23.1, tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa, Phó giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết sau cuộc họp bàn phương hướng tuyển sinh 2015 với các trường thành viên chiều 21.1 vừa qua, ĐH này quyết định thay đổi cách thức nộp hồ sơ xét tuyển so với phương án dự kiến. Cụ thể, chỉ cho phép thí sinh xét tuyển tối đa 4 nguyện vọng vào cùng một trường trong mỗi đợt xét tuyển.

Trước đó, ĐH này công bố mỗi thí sinh có thể đăng ký xét tuyển các nguyện vọng vào cùng một trường hoặc nhiều trường thành viên khác nhau trong cùng hệ thống ĐH này.
Theo tiến sĩ Nghĩa, phương án xét tuyển liên thông này sẽ rất có lợi cho thí sinh vì khả năng trúng tuyển được ngành học yêu thích cao hơn. Tuy nhiên, giải pháp kỹ thuật để thực hiện việc xét tuyển này giữa các trường thành viên trong thời gian xét tuyển 20 ngày là không dễ, nếu chậm có thể làm mất quyền lợi thí sinh. Vì vậy, ĐH quyết định chưa thực hiện phương án xét tuyển liên thông này trong năm 2015.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.