ĐH Công nghiệp TP.HCM: 2 thí sinh đạt điểm 10 môn sinh

Sáng 20.7, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM vừa công bố điểm thi. Tiến sĩ Nguyễn Đức Minh, Trưởng phòng Đào tạo của trường, cho biết ở môn sinh có 2 thí sinh đạt điểm 10.

Tiến sĩ Nguyễn Đức Minh, Trưởng phòng Đào tạo của trường, cho biết cụm thi có tổng cộng 14.093 thí sinh thi môn toán, trong đó có một thí sinh đạt 9,75 điểm. Mức điểm từ 5-7 chiếm khoảng hơn 40%. Trong khi đó, môn văn có 1 thí sinh đạt điểm 9, và có nhiều thí sinh dưới điểm trung bình nhất, chiếm hơn 50% trong tổng số 13.601 thí sinh.
Đặc biệt ở môn sinh có 2 thí sinh đạt điểm 10 và 1 thí sinh đạt 9,8 điểm. Môn lý có số lượng thí sinh đạt từ 7-10 cao nhất, chiếm hơn 50% trong tổng số 9.744 thí sinh...
* Cùng ngày, cụm thi ĐH do Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM chủ trì tại Ninh Thuận đã công bố kết quả. Có tổng số 3.347 thí sinh dự thi tại cụm này.
Theo thống kê sơ bộ, môn vật lý điểm bài thi cao nhất 9,2 với 63% thí sinh có điểm trên 5. Môn hóa điểm cao nhất 9,6 với 52% bài thi trên 5 điểm. Môn sinh điểm cao nhất 9,2 và môn này có 48% thí sinh trên 5 điểm.
Riêng môn toán điểm bài thi cao nhất 9,25 và có 86 thí sinh bị điểm liệt (điểm từ 1 trở xuống). Các môn vật lý, hóa và sinh không có thí sinh bị điểm liệt.
* Ngày 20.7, Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã công bố điểm của thí sinh thi tại cụm thi ĐH do trường chủ trì. Ở môn toán, TS có điểm cao nhất là 9,75 điểm. Tuy nhiên, có đến 344 TS có điểm từ 1 trở xuống. Có 3.482/8.659 TS đạt điểm từ 5 trở lên.
Mặt bằng điểm môn văn khá hơn rất nhiều. TS có điểm cao nhất là 9,25 điểm. Có đến 5.582 TS đạt từ 5 điểm trở lên. Điểm cao nhất môn tiếng Anh là 9,38 điểm...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.