ĐH Chicago sẽ bỏ yêu cầu điểm SAT/ACT

Quý Hiên
Quý Hiên
16/06/2018 09:08 GMT+7

Theo báo Washington Post, ĐH Chicago sẽ trở thành trường đầu tiên trong tốp 10 ĐH nghiên cứu của Mỹ không yêu cầu điểm SAT (Scholastic Assessment Test)/ACT (American College Testing), những bài thi chuẩn hóa vào các trường ĐH tại Mỹ cho học sinh nước này khi xét tuyển đầu vào.

Thay vào đó, ĐH này sẽ có cách đánh giá riêng. Tuy nhiên, với ứng viên nước ngoài (khoảng 16%), vẫn phải nộp điểm SAT hoặc ACT.
Đây được xem là một bước ngoặt. Tuy nhiên, ông James G.Nondorf, Giám đốc bộ phận tuyển sinh và hỗ trợ tài chính của ĐH Chicago, cho biết đây chỉ là một bước thử nghiệm chứ chưa phải là quyết định cuối cùng trong chính sách tuyển sinh của ĐH này. Mục tiêu của việc thử nghiệm là để tuyển được nhiều ứng viên hơn đến từ các gia đình có thu nhập thấp và trung bình, giúp họ có được trải nghiệm trong môi trường giáo dục ĐH tinh hoa. Vì thế, đồng thời với bước thử nghiệm này, ĐH Chicago sẽ thay đổi đáng kể chính sách hỗ trợ tài chính cho sinh viên nhập học.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.