Đến nhà lì xì, 'nhắc' học trò vùng cao đến lớp

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
11/02/2019 08:42 GMT+7

Chuyện diễn ra ở Trường tiểu học Hướng Phùng (H.Hướng Hóa, Quảng Trị).

Đây là năm thứ 2 các thầy cô giáo ở ngôi trường này (chủ yếu sống ở miền xuôi) ngược lên trường sớm hơn một ngày rồi lặn lội vào bản, lì xì cho học sinh (ảnh) để “kéo” các em đến lớp.
Theo lãnh đạo nhà trường, đầu năm mới, ngoài việc thăm nom chúc tết các gia đình phụ huynh học sinh theo phong tục, đây còn là cách vận động khéo léo của thầy cô giáo.
Trẻ con vùng cao hay "quên" đến trường dịp sau tết ẢNH: THANH LỘC
Cụ thể, khi đến chơi nhà, các thầy cô giáo không quên mang theo những phong bao lì xì đỏ để động viên học trò ở bản vốn cuộc sống gặp nhiều khó khăn và chẳng mấy khi được lì xì dịp tết. Số tiền lì xì dù không lớn nhưng mang đến những tình cảm nồng ấm, tạo sự gắn kết giữa thầy trò. Thầy giáo Nguyễn Mai Trọng, Hiệu trưởng nhà trường, cho hay nhờ làm tốt công tác vận động học sinh, tỷ lệ chuyên cần đầu năm mới của nhà trường được duy trì đảm bảo.
Giá trị phong bao lì xì chỉ tượng trưng nhưng là sợi dây gắn kết tình thầy trò ẢNH: THANH LỘC
Vào thời điểm sau Tết Nguyên đán, số lượng học sinh miền núi tại Quảng Trị, nhất là con em đồng bào thiểu số, nghỉ học khá đông. Các giáo viên và cán bộ địa phương phải đến từng nhà vận động học sinh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.