Đề xuất thời gian đào tạo giáo viên trung học từ 5 - 6 năm

23/11/2017 09:26 GMT+7

Ngày 22.11, tại Hà Nội, Bộ GD-ĐT phối hợp Ngân hàng Thế giới tổ chức hội thảo quốc tế phát triển năng lực các trường sư phạm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông.

Tại hội thảo, theo nhóm nghiên cứu của GS Đinh Xuân Khoa, Trường ĐH Vinh đào tạo giáo viên trung học áp dụng mô hình nối tiếp 2 giai đoạn, với khung thời gian đào tạo kéo dài hơn so với hiện nay.
Giai đoạn 1 với 3 - 4 năm, người học lấy bằng cử nhân khoa học.
Giai đoạn 2 với 2 năm, người học lấy bằng thạc sĩ giáo dục chuyên ngành và đủ điều kiện giảng dạy ở các trường THPT.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.