Đề xuất tăng thời lượng cho môn giáo dục công dân

11/08/2013 03:05 GMT+7

Ngày 10.8, tại Hà Nội, lần đầu tiên Bộ GD-ĐT tổ chức hội thảo quốc gia về giáo dục đạo đức - công dân trong giáo dục phổ thông ở VN. Các đại biểu cho rằng một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn tới tình trạng quá tải hiện nay trong giáo dục đạo đức - công dân là thời lượng quá ít, 1 tiết/tuần. Các đại biểu đề xuất cần phải tăng thời lượng môn học này tối thiểu 2 tiết/tuần.

Giáo dục đạo đức trong chương trình hiện hành còn hạn chế ở chỗ càng lên lớp cao nội dung càng giảm. Ở tiểu học, học sinh được học 1 tiết/tuần; THCS được học 0,5 tiết/tuần, nhưng lên đến THPT chỉ được học 15 tiết trong 3 năm và chỉ tập trung học ở lớp 10 (lớp 11, 12 không được học). Theo các đại biểu, Bộ cần xây dựng chương trình giáo dục đạo đức xuyên suốt cả 3 cấp học với mức độ từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp.

          Lê Đăng Ngọc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.