Đề xuất lùi thời gian đổi mới chương trình - sách giáo khoa

03/10/2017 10:39 GMT+7

Ngày 2.10, đại diện Bộ GD-ĐT cho biết Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ đã có công văn báo cáo Chính phủ, đề xuất về việc lùi thời gian triển khai chương trình - sách giáo khoa mới.

Dự kiến, đề xuất của Bộ sẽ được Chính phủ xem xét trong kỳ họp vào hôm nay 3.10. Nếu đồng ý, Chính phủ sẽ báo cáo Quốc hội vì việc giãn hay thực hiện theo tiến độ đã được xác định tại Nghị quyết 88 của Quốc hội về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông là do Quốc hội quyết định.

tin liên quan

Lùi thời gian thực hiện đổi mới giáo dục phổ thông
* Chỉ thực hiện với lớp 1 trong năm đầu tiên Theo thông tin từ Ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh niên - Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, lãnh đạo Bộ GD-ĐT dự kiến đề xuất lùi thời gian thực hiện chương trình - sách giáo khoa mới một năm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.