Đề xuất chi 36 tỉ đồng nâng chuẩn cho 100 giáo viên tiếng Anh

Đình Phú
Đình Phú
13/03/2018 07:43 GMT+7

Ngày 12.3, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Lê Hồng Sơn đã có văn bản đề xuất UBND TP cho phép Sở tổ chức đào tạo nâng chuẩn tiếng Anh cho 100 giáo viên trong năm 2018, trong đó có 60 giáo viên tiểu học, 40 giáo viên trung học.

Kinh phí đào tạo theo đề xuất của Sở lên đến hơn 36 tỉ đồng chi từ ngân sách TP.
Trong năm 2017, Sở đã đào tạo 100 giáo viên tiểu học “đạt chuẩn quốc tế” để giảng dạy các môn toán, khoa học bằng tiếng Anh theo chương trình tích hợp trong các trường tiểu học. Đây là chương trình được biên soạn tích hợp giữa chương trình quốc gia Anh với chương trình chuẩn quốc gia của Bộ GD-ĐT, đã được triển khai giảng dạy tại một số trường ở TP.HCM thời gian qua.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.