Đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019: Môn địa có nhiều câu hỏi hay

Bích Thanh
Bích Thanh
07/12/2018 07:32 GMT+7

Cô Lê Thị Lợi, Tổ trưởng tổ địa lý, Trường THPT Nhân Việt (Q.Tân Phú, TP.HCM), qua các câu hỏi trong đề tham khảo môn địa cho thấy mức độ phân hóa tương đối giống đề năm trước, nội dung câu hỏi khá hay, có đề cập đến kiến thức biển đảo.

>> Bộ GD-ĐT công bố bộ đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019

Cũng theo cô Lợi dù không gây khó nhưng đề cũng cần học sinh phải hiểu bài và tư duy để chọn đáp án đúng.

Cụ thể, 25 câu đầu mức độ nhận biết và thông hiểu, bắt đầu từ câu 26 là khó dần. Đề thi tập trung chủ yếu là kiến thức lớp 12 (chiếm 85%), kiến thức lớp 11 chiếm khoảng 15%, không có kiến thức lớp 10.

Với đề thi này, học sinh trung bình có thể đạt 5 - 6 điểm, khá có thể 6 - 7 điểm, giỏi đạt 8 - 9, còn điểm 10 chắc hiếm.

Dù không có kiến thức lớp 10 nhưng theo tôi để xét tốt nghiệp thì kiến thức lớp 12 cũng là phù hợp.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.