Đề nghị điều chuyển hiệu trưởng trường mầm non bị tố lạm thu

06/10/2017 10:35 GMT+7

Theo phản ánh của nhiều phụ huynh, năm học 2016 - 2017, bà Hoàng Thị Thành, Hiệu trưởng Trường mầm non Thụ Lộc (xã Phù Lưu, H.Lộc Hà, Hà Tĩnh) đã tự tăng giá mua dụng cụ, vật dụng trong trường và thức ăn của học sinh.

Ngày 4.10, ông Phan Văn Châu, Chủ tịch UBND xã Phù Lưu (H.Lộc Hà, Hà Tĩnh), cho biết UBND xã vừa có tờ trình gửi UBND H.Lộc Hà đề nghị điều chuyển bà Hoàng Thị Thành, Hiệu trưởng Trường mầm non Thụ Lộc (xã Phù Lưu), và một số giáo viên trường này đi nơi khác, vì để xảy ra tình trạng lạm thu.
Theo phản ánh của nhiều phụ huynh, năm học 2016 - 2017, bà Thành đã tự tăng giá mua dụng cụ, vật dụng trong trường và thức ăn của học sinh.

tin liên quan

Tìm cách chống lạm thu
Vừa đầu năm học, thông tin lạm thu đã rộ lên ở một số địa phương. Nhiều sở GD-ĐT đã tức tốc có hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong các cơ sở giáo dục.
Sau khi bị tố lạm thu, tháng 8.2017, bà Thành đã chủ động tổ chức họp phụ huynh toàn trường, công bố trả lại tiền dư 80 triệu đồng của năm học 2016 - 2017 nhưng đến nay, mới chỉ trả hơn 18 triệu đồng cho 94 học sinh lớp 5 tuổi. Còn số tiền dư của các lớp 2, 3 và 4 tuổi, bà đề nghị với phụ huynh chuyển vào tiền ăn bán trú năm học 2017 - 2018. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh không đồng ý và yêu cầu hiệu trưởng phải trả lại toàn bộ số tiền trên cho học sinh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.