Đầu tháng 12 sẽ lấy ý kiến về quy chế tuyển sinh

25/11/2014 02:00 GMT+7

Chiều 24.11, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết dự kiến sẽ có khoảng 25 đến 30 cụm thi do các trường ĐH chủ trì trong kỳ thi THPT quốc gia 2015.

Hiện Bộ đang tiến hành khảo sát thực tế tại các cụm thi về địa lý, quy mô thí sinh, cơ sở vật chất, năng lực trường ĐH chủ trì cụm thi... trước khi công bố chính thức. Quy mô trung bình mỗi cụm thi khoảng 30.000 - 40.000 thí sinh.

Đặc biệt, Hà Nội và TP.HCM sẽ tập trung nhiều cụm thi do phải gánh thêm thí sinh của các tỉnh lân cận. ĐH Quốc gia Hà Nội phải đứng ra tổ chức kỳ thi riêng nên không tham gia chủ trì cụm thi, ĐH Quốc gia TP.HCM có thể chỉ chọn một trong số các trường thành viên để chủ trì cụm thi. Các trường ĐH từng chủ trì cụm thi các năm trước sẽ tiếp tục là đơn vị chủ trì cụm thi năm nay, như: ĐH Hàng hải, ĐH Vinh, ĐH Quy Nhơn, ĐH Cần Thơ... Cũng theo ông Ga, khoảng đầu tháng 12, Bộ sẽ công bố dự thảo Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2015 để lấy ý kiến dư luận. 

Hà Ánh

>> Lúng túng vì chưa ban hành quy chế tuyển sinh chính thức
>> Bước tiến trong quy chế tuyển sinh ĐH-CĐ
>> Công bố sửa đổi quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012
>> Xử lý một số trường THPT vi phạm quy chế tuyển sinh lớp 10
>> Vi phạm quy chế tuyển sinh, một hiệu trưởng bị kỷ luật
>> Ban hành Quy chế tuyển sinh ĐH-CĐ 2010

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.