Đạp xe qua 3 châu lục để tìm hiểu giáo dục

21/03/2016 15:01 GMT+7

Hai giáo viên người Anh đang thực hiện hành trình tìm hiểu giáo dục tại 3 châu lục bằng cách đạp xe gần 10.000 km, theo tờ Telegraph.

Hai giáo viên người Anh đang thực hiện hành trình tìm hiểu giáo dục tại 3 châu lục bằng cách đạp xe gần 10.000 km, theo tờ Telegraph.

Stuart Block và Claire Le Hur - Ảnh chụp màn hình TelegraphStuart Block và Claire Le Hur - Ảnh chụp màn hình Telegraph
Giáo viên Stuart Block và vị hôn thê của mình, Claire Le Hur, bắt đầu hành trình đạp xe vào năm 2015, tại Canary Wharf (Anh) đi qua châu Âu, đến Cộng hòa Uganda rồi Nam châu Phi. Cặp đôi này đang trên đường từ Campuchia đến Trung Quốc, và dự kiến sẽ trở về Anh vào tháng 6 tới, kết thúc hành trình dài 10.000 km của mình.
Cặp đôi đã đến các trường địa phương của mỗi quốc gia, tổ chức những buổi nói chuyện, trao đổi về giáo dục...
Le Hur giải thích, chuyến đi này sẽ giúp ích cho kỹ năng dạy học của cô. Là giáo viên, đến nhiều trường, quan sát và trao đổi với nhiều đồng nghiệp, làm việc và tìm hiểu nhiều học sinh đã giúp cô có được nhiều bài học quý.
Cặp đôi đạp xe trung bình 80-100 km mỗi ngày, mất khoảng 5-7 tiếng đồng hồ tùy thuộc vào thời tiết.
Trước đó, năm 2011, Stuart Block đã từng đạp xe từ Nam châu Phi về London, dài 10.000 km, qua 19 quốc gia và gây được 100.000 bảng Anh cho quỹ từ thiện giáo dục Beyond Ourselves ở Zambia.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.