Đào tạo công nghệ thông tin cho cử nhân, kỹ sư thất nghiệp

25/04/2016 07:26 GMT+7

Tham dự đại hội Hiệp hội Phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) VN (VINASA) lần thứ 4, nhiệm kỳ 2016 - 2020 ngày 24.4, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu hiệp hội cần chú trọng tới đào tạo cử nhân, kỹ sư và kết nối tạo điều kiện, cơ hội để lực lượng này phát triển.

Phó thủ tướng nêu ra nghịch lý: Tại sao hàng trăm nghìn cử nhân cao đẳng thất nghiệp, hơn một trăm nghìn cử nhân đại học, kỹ sư thất nghiệp trong khi CNTT thiếu người làm?
“Có ngành nghề học ra không xin được việc còn có thứ cứ thiếu tại sao chúng ta không đào tạo được? Đây là câu hỏi rất lớn hiệp hội nên tập trung giải quyết. Hiện có rất nhiều mô hình đào tạo mới trên nền tảng ứng dụng CNTT như học liệu mở, đào tạo từ xa... và VINASA có thể phối hợp với hiệp hội các trường để đào tạo về CNTT cho những cử nhân, kỹ sư thất nghiệp”, Phó thủ tướng gợi mở.
Theo báo cáo tại đại hội, trong 5 năm 2011 - 2015 vừa qua, sự suy giảm chung của kinh tế thế giới và khó khăn kinh tế trong nước cũng đã khiến ngành công nghiệp phần mềm VN sụt giảm nhiều về tốc độ tăng trưởng, chỉ đạt 10 - 15% so với mức tăng 30 - 40% của giai đoạn 2005 - 2010. Tính chung doanh thu toàn ngành phần mềm và dịch vụ CNTT đã tăng từ 2 tỉ USD năm 2010 lên trên 3 tỉ USD năm 2015, thấp hơn so với giai đoạn 2005 - 2010.
Tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất, PGS-TS Trương Gia Bình đã tái đắc cử chức vụ chủ tịch hiệp hội với số phiếu ủng hộ 100%.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.