Đại học Hàn Quốc trước sức ép hủy bỏ giờ 'giới nghiêm' ở ký túc xá

04/11/2019 19:17 GMT+7

Theo Đại học Nữ giới Sookmyung, kết quả khảo sát do hội đồng sinh viên thực hiện cho thấy 88,7% số sinh viên được hỏi cho rằng hệ thống quản lý giờ giấc ở ký túc xá hiện chẳng còn cần thiết nữa.

Dựa trên kết quả này, hội đồng sinh viên sẽ làm việc với phía quản lý đại học để bàn về việc có nên dỡ bỏ giới hạn về giờ giấc ở ký túc xá hay không.
Đại học Nữ giới Sookmyung không phải là trường duy nhất đang đối mặt vấn đề trên, theo báo The Korea Times hôm 4.11.
Hội đồng Sinh viên Đại học Yonsei cũng đã tổ chức cuộc khảo sát tương tự hồi tháng 6, với 67,6% số sinh viên được hỏi muốn nhà trường hủy bỏ “lệnh giới nghiêm” ở ký túc xá.
Khi hội đồng trao đổi với phía đại học, hai bên nhất trí sẽ thả lỏng quy định tắt đèn trong giai đoạn mùa thi, và cơ sở Songdo ở Incheon được áp dụng đầu tiên.
Chủ tịch Hội đồng Sinh viên Đại học Yonsei Park Yo-han khẳng định việc quyết định khi nào về nhà là quyền của tất cả những người trưởng thành, và cho hay sẽ kiên trì đấu tranh dẫn đến bãi bỏ mọi quy định về vấn đề này trong thời gian tới.
Hội đồng Sinh viên Đại học Hongik lấy ý kiến về việc dời thời gian đóng cửa ký túc xá trễ hơn một giờ so với hiện nay.
Trước đó, các Đại học Quốc gia Soeul và Đại học Hàn Quốc đã hủy bỏ giới hạn về giờ giấc ở ký túc xá.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.