Đại học của Mỹ nhanh chóng chuyển sang học trực tuyến vì ca Covid-19 tăng mạnh

18/08/2020 19:59 GMT+7

Một đại học của tiểu bang Bắc Carolina (Mỹ) công bố quyết định chuyển sang học trực tuyến và áp dụng cho gần 20.000 sinh viên của trường, sau khi phát hiện nhiều ca Covid-19 trong tuần đầu tiên của học kỳ mới.

Đại học Bắc Carolina tại Chapel Hill, một trong những đại học đông sinh viên nhất của Mỹ, cho hay tính đến ngày 17.8, họ đã phát hiện 177 sinh viên mắc Covid-19 và thêm 349 em bị cách ly, theo AFP hôm 18.8.
Đáng báo động là tỷ lệ xét nghiệm dương tính với virus gây Covid-19 đã tăng từ 2,8% lên 13,6% trong vòng một tuần.
“Dù chúng tôi vững tin rằng đã làm hết sức để tạo nên môi trường học tập an toàn và lành mạnh cho các sinh viên, dữ liệu hiện tại cho thấy tình hình đang bất ổn”, theo hiệu trưởng Kevin Guskiewicz và hiệu phó Robert Blouin.
Tờ báo sinh viên của trường The Daily Tar Heel ghi nhận các ổ dịch tại một vài khu ký túc xá và nhà hội nam sinh.
Chỉ có khoảng 60% số giường tại các ký túc xá đã đón sinh viên, và 30% lên lớp trên thực tế, nhưng trước tình hình dịch Covid-19 như trên, trường đại học tuyên bố từ ngày 19.8, toàn bộ sinh viên cấp đại học, gồm hơn 19.000 người, sẽ chuyển sang học trực tuyến.
Trong khi đó, hơn 10.000 sinh viên bậc cao hơn có thể tiếp tục lên giảng đường và đến các phòng thí nghiệm.
Trong số gần 3.000 đại học và viện giáo dục khác của Mỹ, 30% chọn dạy trực tuyến hoàn toàn, 15% duy trì mô hình vừa lên lớp vừa học qua mạng và 23% cho phép sinh viên đến lớp. Số còn lại vẫn chưa quyết định cách thức giảng dạy trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn hoành hành ở Mỹ.
Trong số 151 đại học tổ chức 100% lớp trực tuyến có Đại học Harvard và Đại học Johns Hopkins ở Baltimore.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.