Đã có 2 cháu ngoại vẫn quyết đậu tốt nghiệp

27/06/2018 10:08 GMT+7

Rời quân ngũ, ông Hồ Quang Đông (sinh năm 1964, xã Hồng Vân, H.A Lưới, Thừa Thiên - Huế) đã trở về lập gia đình. Khi đã có 2 cháu ngoại, bước qua tuổi 50 ông vẫn quyết thi THPT.

[VIDEO] Đã có 2 cháu ngoại vẫn quyết chí thi THPT Quốc gia

Năm nay ông Đông đăng ký dự thi kỳ thi THPT 2018 tại điểm thi Trường tiểu học Kim Đồng, TT.A Lưới. ''2 môn toán và văn hôm rồi thi cũng tạm được, mình không áp lực đậu như các em nên tâm lý khá nhẹ nhàng, chuẩn bị thi 2 môn sử và địa tôi cũng đọc sách rồi ôn theo cách cô thầy trên trường bày", ông Đông chia sẻ

Sau buổi thi về ông Đông lại vui vầy bên cháu ngoại Lê Toàn

Năm 1985, sau khi học xong lớp 9, ông Đông được gọi đi nghĩa vụ quân sự, sau đón ông được đơn vị cử sang nước bạn Lào công tác. Quãng thời gian đi lính ông đã bỏ việc học tập, vì thế sau 2 năm thực hiện nghĩa vụ trở về ông vẫn nuôi ý chí theo học hết cấp 3. Trước cảnh cơm áo gạo tiền thời đó không cho phép nên ông lao vào tăng gia sản xuất chăn nuôi trồng trọt và cưới vợ.

Đến năm 2015, khi đã bước qua tuổi 50 và có được 4 người con trưởng thành cùng 2 đứa cháu nhỏ, ông mới quyết định tiếp tục theo đuổi ước mơ học tập của mình. Ông Đông đăng ký vào học bổ túc tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên H.A Lưới và theo học ở đây suốt 3 năm. Tuổi 50 cắp sách tới trường, ông bị khá nhiều người nói vào nói ra, nhưng ông tâm sự: ''Thực sự tôi đi học vì muốn tiếp thu kiến thức chứ không vì cái gì cả, tôi cũng không phải cán bộ xã. Tôi đi học để biết lịch sử, địa lý Việt Nam...''

Ông Đông ôn luyện môn lịch sử và địa lý Lê Toàn

Không những thích lịch sử, địa lý, ông còn nghiên cứu các môn khoa học tự nhiên, như ông nói: ''Học các môn tự nhiên như vật lý, hóa học vẫn có cái lợi của nó, ví dụ như môn vật lý tôi học để biết được nguyên lý của điện, các thiết bị điện để từ đó có cách sử dụng hợp lý, hơn nữa còn tuyên truyền kiến thức sử dụng cho người dân trong thôn, trong xã...''.

Ông Đông quyết tâm để thi đậu ở kỳ thi tốt nghiệp năm nay vì theo ông đi học, đi thi không chỉ để có kiến thức mà còn để cho con cháu trong nhà noi theo mà học tập có được tương lai tốt.''

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.