Cựu bộ trưởng giáo dục Anh đề xuất dạy đạo đức thay tôn giáo

15/06/2015 13:31 GMT+7

(TNO) Cựu bộ trưởng giáo dục Anh vừa đề xuất các trường học giảng dạy đạo đức cho học sinh thay cho việc dạy tôn giáo.

(TNO) Cựu bộ trưởng giáo dục Anh vừa đề xuất các trường học giảng dạy đạo đức cho học sinh thay cho việc dạy tôn giáo.

Cựu bộ trưởng giáo dục Anh đề xuất dạy đạo đức thay cho tôn giáo - Ảnh minh họa: AFP
Cựu bộ trưởng giáo dục Anh, Charles Clarke cùng giáo sư đầu ngành về giáo dục tôn giáo Linda Woodhead, Đại học Lancaster, cùng đề xuất bãi bỏ chương trình học tôn giáo tại trường, thay vào đó chú trọng giáo dục khía cạnh đạo đức cho học sinh, theo Independent ngày 15.6.
Giáo dục tôn giáo là một chương trình học bắt buộc ở Anh, trong đó học sinh sẽ được học về các tôn giáo một cách tổng quát như niềm tin, nghi lễ, giáo lý… Chương trình học về tôn giáo này không hẳn nghiêng về giáo lý của bất kỳ tôn giáo nào.
Ông Clarke và giáo sư Woodhead cho biết giáo dục tôn giáo là cần thiết nhưng không nên dạy ở trường vì các em học sinh có rất ít thời gian cho hoạt động này. Các em sẽ không thể đặt câu hỏi, tham gia tranh luận về tôn giáo, hay thậm chí sẽ có trường hợp hiểu sai lệch và bóp méo các tín ngưỡng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.