Cụ bà tốt nghiệp phổ thông ở tuổi 93

Văn Khoa
Văn Khoa
23/06/2018 19:24 GMT+7

Bị cha mẹ buộc nghỉ học lúc 13 tuổi, nhưng cụ bà Joan Deebank ở tỉnh bang British Columbia (Canada) không bao giờ từ bỏ ước mơ đến trường. Và cuối cùng bà cũng lấy được bằng tốt nghiệp phổ thông ở tuổi 93.

Bà Deebank dự lễ lốt nghiệp tại trường Island ConnectEd ở thành phố Nanaimo hôm 19.6, trở thành người lớn tuổi nhất nhận bằng tốt nghiệp phổ thông trong British Columbia từ trước tới nay, theo báo The Columbia Valley Pioneer.
Bà Deebank buộc phải nghỉ học để phụ việc nhà khi mới 13 tuổi. Kể từ đó, bà vẫn không mơ về việc đến trường nhưng vì phải đi làm kiếm sống, lập gia đình và sinh 5 người con nên bà không thể hoàn thành ước mơ.
Thấy mẹ hay khóc mỗi khi nói về việc chưa hoàn thành chương trình học phổ thông, bà Sonia Lightfoot, con gái của cụ bà Deebank hồi năm ngoái quyết định liên lạc với trường Island ConnectEd để được hỗ trợ. Theo đó, nhà trường đã thiết kế một chương trình học đặc biệt dành riêng cho cụ bà Deebank để cụ có thể theo học và lấy bằng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.