Cụ bà lấy bằng tiến sĩ ở tuổi 88

Văn Khoa
Văn Khoa
25/03/2018 15:27 GMT+7

Cụ bà Kiyoko Ozeki, 88 tuổi, được cho là người lớn tuổi nhất ở Nhật Bản từ trước tới nay lấy bằng tiến sĩ.

Bà Ozeki nhận bằng tiến sĩ cho đề tài vải dệt thời cổ đại từ Đại học Ritsumeikan ở thành phố Kyoto của Nhật hôm 24.3, dù bà không theo chương trình nghiên cứu sinh của trường, theo tờ Asahi Shimbun.
Bà Ozeki đã dành hơn 30 năm nghiên cứu khía cạnh văn hóa của vải dệt trong Thời kỳ Jōmon ở Nhật. Bà nộp đề tài nghiên cứu cho trường Ritsumeikan hồi tháng 9.2017, khi bà đang làm giáo sư danh dự tại Đại học Tokai Gakuen ở thành phố Nagoya, nơi bà đang sinh sống.
Theo Đại học Ritsumeikan, bà Ozeki là người lớn tuổi ở Nhật từ trước tới nay nhận bằng tiến sĩ và đây là học vị tiến sĩ đầu tiên cho nghiên cứu liên quan đến vải dệt Thời kỳ Jōmon.
Bà Ozeki chia sẻ rằng nhận được bằng tiến sĩ là vinh dự lớn nhất trong cuộc đời của mình. Bà cho biết thêm có một ít quan ngại về tình trạng sức khỏe, nhưng vẫn sẽ tiếp tục công việc nghiên cứu của mình, theo Đài NHK.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.