Công nhận thêm 53 ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư

Quý Hiên
Quý Hiên
03/04/2018 19:23 GMT+7

Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước Phùng Xuân Nhạ vừa ký quyết định công nhận thêm 53 ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư nhà nước.

Bộ trưởng Bộ GD - ĐT  Phùng Xuân Nhạ, Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước, vừa ký quyết định số 11/QĐ-HĐCDGSNN công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư cho 9 nhà giáo và đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư cho 44 nhà giáo.
Như vậy, có thêm 53 người được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017. Tổng cộng đợt xét năm 2017 có 1.184 người được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS, đạt tỷ lệ 77% (cao hơn tỷ lệ năm 2016 là 75,5%).
Danh sách 53 ứng viên vừa được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư ở đây.
Quyết định này được ban hành trên cơ sở kết quả làm việc của tổ công tác do Thanh tra Bộ GD-ĐT chủ trì phối hợp với thường trực Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước từ 3.3 đến hết 31.3 về việc kiểm tra, rà soát việc xét công nhận ứng viên đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư đợt xét năm 2017.
Trước đó, sau khi Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước công bố danh sách 1.226 ứng viên đã được hội đồng nhà nước thông qua hồ sơ để chuẩn bị được quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn GS, PGS thì dư luận có nhiều luồng ý kiến hồ nghi về chất lượng xét GS, PGS từ nhiều năm nay.
Trước những thông tin này, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ GD-ĐT và Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước xem xét, rà soát lại việc công nhận ứng viên đạt tiêu chuẩn GS, PGS đợt xét 2017. Sau khi rà soát, Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước đã ký quyết định công nhận 1.131 ứng viên, để lại 95 trường hợp chưa được công nhận để tổ công tác của Bộ GD-ĐT tiếp tục kiểm tra thêm.
Khi tổ công tác bắt đầu tiến hành kiểm tra, rà soát việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn GS, PGS đợt xét năm 2017 thì một ứng viên có đơn xin rút. Trong gần một tháng qua, tổ công tác làm việc cùng với các hội đồng ngành kiểm tra, xem xét 94 trường hợp còn lại. Kết thúc quá trình này, Thanh tra Bộ GD-ĐT đã xác định 53 ứng viên có hồ sơ đảm bảo các tiêu chuẩn, 41 trường hợp còn lại hoặc ứng viên tiếp tục tự xin rút, hoặc hồ sơ chưa đảm bảo các tiêu chuẩn.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.