Công nhận đặc cách một giáo sư và một phó giáo sư

19/12/2012 23:50 GMT+7

(TNO) Ngày 18.12, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản cho phép công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư cho hai trường hợp mà Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đề nghị.

(TNO) Ngày 18.12, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản cho phép công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư cho hai trường hợp được Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đề nghị.

Theo đó, xét đề nghị của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước ngày 13.12 về việc cho phép công nhận đặc cách đạt tiêu chuẩn giáo sư và phó giáo sư hai trường hợp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã đồng ý công nhận: phó giáo sư, tiến sĩ khoa học Phùng Hồ Hải - Phó viện trưởng Viện Toán học (thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam) đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư; còn tiến sĩ Phạm Hữu Anh Ngọc, giảng viên Trường ĐH Quốc tế (thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM) đạt chức danh phó giáo sư.

Trước đó, Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đã công bố danh sách các tân giáo sư, phó giáo sư được xét duyệt năm 2012. Theo đó, có 41 ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, trong đó có một ứng viên được đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư đặc cách; 426 ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư, một ứng viên được đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư đặc cách.

Như vậy, giáo sư Phùng Hồ Hải (42 tuổi) hiện là giáo sư trẻ nhất trong năm 2012.

Hoàng Quyên

>> Xét đặc cách một giáo sư
>> Có thể xét đặc cách bổ nhiệm giáo sư
>> Nữ phó giáo sư trẻ nhất 31 tuổi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.