Công an vào cuộc xác minh vụ việc một hiệu trưởng bị 'tố' bóp cổ học sinh

08/01/2019 15:15 GMT+7

Phụ huynh một học sinh lớp 8 ở thành phố Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng đề nghị làm rõ việc thầy hiệu trưởng bóp cổ học sinh .

Ngày 8.1, đại úy Phạm Hải, Trưởng công an phường Quảng Cư (thành phố Sầm Sơn), cho biết đơn vị này vừa nhận được đơn của chị Vũ Thị Thủy (42 tuổi, ngụ tại khu phố Công Minh, phường Quảng Cư) đề nghị điều tra, làm rõ việc thầy giáo Phạm Xuân Hùng, Hiệu trưởng Trường THCS Quảng Cư có hành động bóp cổ, dọa nạt con trai chị tại trường. “Sau khi nhận được đơn, chúng tôi đang tiến hành xác minh, làm rõ nên chưa có kết luận có hay không việc thầy hiệu trưởng bóp cổ học sinh” – đại úy Hải nói.
Theo nội dung phản ánh của chị Vũ Thị Thủy, trong buổi học sáng 6.1 (học bù ngày nghỉ tết Dương lịch), con trai chị là cháu Trương Như Được (14 tuổi, học lớp 8D, Trường THCS Quảng Cư) đã bị thầy hiệu trưởng Phạm Xuân Hùng gọi lên phòng hiệu trưởng rồi bóp cổ, dúi vào tường, dọa nạt khiến cháu bị trầy xước ở vùng cổ.
Một đoạn trong bản tường trình vụ việc của em Được Ảnh Phúc Ngư
Nguyên nhân vụ việc theo tường trình của em Được là do, vào thời điểm đó đã bắt đầu giờ học, nhưng cô giáo chưa lên lớp nên một nhóm bạn ngồi hát, gây ồn ào. Vừa lúc đó thầy Hùng đi kiểm tra phát hiện đã gọi em Được lên phòng làm việc rồi bóp cổ, dúi vào tường, dọa nạt.
Khi về nhà, Được kể lại mọi chuyện cho bố mẹ nghe. Cho rằng cách giáo dục học sinh trên là không chấp nhận được, nên gia đình chị Thủy đã làm đơn gửi Phòng Giáo dục – Đào tạo thành phố Sầm Sơn và Công an phường Quảng Cư đề nghị làm rõ vụ việc. Sau khi xảy ra vụ việc, em Được đã nghỉ học một ngày và hiện đã quay trở lại trường học bình thường.
Chiều 8.1, trao đổi với Thanh Niên, ông Hoàng Trung Kiên - Trưởng phòng Giáo dục – Đào tạo thành phố Sầm Sơn, cho biết chiều nay (ngày 8.1) phòng đã cử cán bộ xuống trường tiếp tục làm việc với thầy Hùng để xác minh làm rõ vụ việc.
“Trong giờ học, do các cháu hát gây ồn ào nên thầy hiệu trưởng gọi lên phòng nhắc nhở, còn việc có bóp cổ hay không thì phải làm rõ. Ban đầu, làm việc với chúng tôi, thầy Hùng cam kết là không có việc bóp cổ, dọa nạt cháu. Nhưng hiện tại gia đình học sinh có đơn nên công an phường và chúng tôi đang tiếp tục làm rõ” – ông Kiên nói.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.