Có thể giải thể nếu 3 năm tuyển sinh không hiệu quả

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
26/05/2018 10:41 GMT+7

Hôm qua (25.5), tại Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật TP.HCM, đại diện của khoảng 200 trường CĐ, trung cấp khu vực phía nam tham dự hội nghị triển khai luật Giáo dục nghề nghiệp và văn bản pháp luật về giáo dục nghề nghiệp do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ LĐ-TB-XH tổ chức.

Vấn đề các trường quan tâm lớn nhất vẫn là tuyển sinh và đầu ra. Thạc sĩ Nguyễn Thị Lý, Hiệu trưởng Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức, cho biết: “Chúng tôi vẫn lo nhất khâu tuyển sinh. Nhất là ở bậc trung cấp, giờ chỉ còn cách kêu gọi học sinh tốt nghiệp THCS vào học, vì tốt nghiệp THPT thì hầu hết vào ĐH rồi, do tuyển sinh ĐH mở hết cỡ”.
Đề cập vấn đề này, ông Phí Mạnh Thắng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra, cho biết: “Trước năm 2019, sẽ xây dựng xong đề án sắp xếp tổ chức lại hệ thống giáo dục nghề nghiệp. Các trường mạnh, tuyển sinh tốt sẽ tồn tại, hướng tới tự chủ về tài chính, tổ chức và đào tạo. Những trường 3 năm liền tuyển sinh không hiệu quả, chỉ đạt dưới 5% chỉ tiêu thì bắt buộc phải sáp nhập, tái cấu trúc hoặc giải thể”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.