Cơ hội trúng tuyển ở nhiều ngành học mới

05/04/2017 15:00 GMT+7

Trong chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến tại Báo Thanh Niên chiều 4.4, đại diện các trường cho biết năm nay có nhiều ngành học mới với cơ hội trúng tuyển cao.

Trường ĐH Kinh tế TP.HCM: Thạc sĩ Nguyễn Văn Đương, Phó trưởng phòng Đào tạo, cho biết có 3 chuyên ngành mới gồm quản trị bệnh viện, quản trị khởi nghiệp và thương mại điện tử. Chỉ tiêu mỗi chuyên ngành là 50. Các tổ hợp môn xét tuyển gồm: toán, lý, hóa; toán, lý, tiếng Anh; văn, toán, tiếng Anh; toán, tiếng Anh, khoa học tự nhiên.
Trường ĐH Duy Tân: Theo TS Võ Thanh Hải, Phó hiệu trưởng, khối ngành kinh tế có 2 chuyên ngành mới: kinh doanh thương mại và quản trị kinh doanh quốc tế, xét tuyển 4 tổ hợp môn: toán, lý, hóa; toán, khoa học tự nhiên, văn; văn, toán, lý; văn, toán, tiếng Anh. Khối kỹ thuật có ngành mới là công nghệ thực phẩm. Chỉ tiêu cho mỗi ngành là 150.
Trường ĐH Công nghệ TP.HCM: Thạc sĩ Trần Hải Nam, Phó trưởng phòng Tuyển sinh và truyền thông, cho biết ngành kỹ thuật y sinh, xét 4 tổ hợp: toán, lý, hóa; toán, lý, tiếng Anh; toán, văn, tiếng Anh và toán, văn, lý, theo điểm thi THPT quốc gia và học bạ lớp 12. Ngành hệ thống thông tin quản lý xét các tổ hợp toán, lý, hóa; toán, lý, tiếng Anh; toán, văn, tiếng Anh và toán, văn, lý. Có 3 ngành dự kiến sẽ được cho phép tuyển vào cuối tháng 6 là kinh doanh quốc tế, thú y và an toàn thông tin.
Trường ĐH Văn Lang: Thạc sĩ Võ Văn Tuấn, Phó hiệu trưởng, thông tin trường có 4 ngành: luật kinh tế, văn học (theo hướng ứng dụng), piano và thanh nhạc. Ngành luật kinh tế xét 4 tổ hợp truyền thống (A, A1, C và D1), gồm 100 chỉ tiêu, trong đó 70 chỉ tiêu xét điểm kỳ thi THPT quốc gia và 30 chỉ tiêu xét học bạ.
Ngành văn học xét 4 tổ hợp: văn, sử, địa; văn, tiếng Anh, giáo dục công dân; văn, tiếng Anh, toán và văn, tiếng Anh, sử. Hai ngành piano và thanh nhạc mỗi ngành 50 chỉ tiêu, xét kết quả môn văn của kỳ thi THPT quốc gia và môn năng khiếu âm nhạc.
Trường ĐH Mở TP.HCM: Theo PGS-TS Nguyễn Minh Hà, Trưởng phòng Đào tạo, có 4 ngành: kinh doanh quốc tế, quản trị nhân sự, kiểm toán, công nghệ thông tin. Chỉ tiêu từ 70 - 100 mỗi ngành. Tổ hợp môn xét tuyển: toán, lý, hóa; toán, lý, tiếng Anh; toán, văn, tiếng Anh; toán, hóa, tiếng Anh.
Trường ĐH Nguyễn Tất Thành: Theo thạc sĩ Nguyễn Anh Sơn, Phó giám đốc Trung tâm tư vấn tuyển sinh, ngành mới của trường là y học dự phòng, 60 chỉ tiêu, xét theo điểm thi THPT quốc gia ở tổ hợp môn toán, hóa, sinh.
Trường ĐH Kinh tế tài chính: Theo thạc sĩ Phạm Doãn Nguyên, Phó giám đốc Trung tâm tuyển sinh và truyền thông, các ngành mới gồm: luật kinh tế, quản trị nhà hàng và dịch vụ lữ hành, quan hệ công chúng, xét các tổ hợp toán, lý, hóa; toán, lý, tiếng Anh; toán, văn, tiếng Anh và văn, sử, địa. Ngoài ra còn có ngành ngôn ngữ Hàn và ngôn ngữ Nhật. Trường xét điểm THPT quốc gia và học bạ.
Trường CĐ Đại Việt: Thạc sĩ Trần Thanh Đức, Phó hiệu trưởng, thông tin các ngành mới gồm bảo dưỡng công nghiệp, bảo hộ lao động, công nghệ truyền thông, kỹ thuật vật lý trị liệu phục hồi chức năng và sư phạm dạy nghề.
Thông tin chi tiết, bạn đọc xem thêm trên thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và kênh YouTube Báo Thanh Niên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.