Cơ hội du học nghề hưởng lương tại Đức

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
11/04/2018 16:13 GMT+7

Trung tâm Quốc tế Đức (GIC) vừa có thông báo các chương trình tuyển du học nghề năm 2018 do Chính phủ Đức tài trợ.

Theo đó, Chính phủ Đức tài trợ 100% học phí học nghề. Người học sẽ được hưởng lương thực tập trong thời gian 3 năm học nghề tại Đức, từ 700 - 1.100 euro/tháng (tương đương 19.000.000 - 29.000.000 đồng/tháng).

Thời gian vừa học vừa làm là khoảng 4.600 tiết. Tốt nghiệp, người học sẽ được trường ở Đức cấp bằng có giá trị quốc tế. Mức lương sau khi tốt nghiệp từ 1.800 - 2.500 euro/tháng.

Chương trình này dành cho các bạn trẻ Việt Nam có độ tuổi từ 18 - 35, đã tốt nghiệp THPT hoặc trung cấp, cao đẳng. Ưu tiên các ngành: y sĩ đa khoa, điều dưỡng, cơ khí, điện tử, nhà hàng - khách sạn, công nghệ thông tin, sản xuất thực phẩm… Trước khi du học, ứng viên phải đạt chứng chỉ tiếng Đức tối thiểu trình độ B1. Ứng viên nộp hồ sơ tại Trung tâm Quốc tế Đức. Được biết, kỳ nhập học sẽ diễn ra vào tháng 4 và tháng 9 hằng năm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.