Cô giáo quỳ gối xin lỗi phụ huynh

05/03/2018 00:00 GMT+7

Chiều 4.3, ông Huỳnh Công Sơn, Hiệu trưởng Trường tiểu học Bình Chánh (xã Nhựt Chánh, H.Bến Lức, Long An), xác nhận tại trường vừa xảy ra vụ việc một giáo viên phải quỳ gối xin lỗi phụ huynh.

 Theo đó, cô giáo B.T.T.N, giáo viên lớp 4, đã phạt học sinh quỳ gối trong lớp, sau đó một số học sinh không dám đến lớp nên phụ huynh tới trường tạo áp lực buộc lòng cô giáo phải quỳ gối xin lỗi họ. Trường đã báo cáo sự việc với Phòng GD-ĐT H.Bến Lức để có ý kiến chỉ đạo.
Theo ông Sơn, ngày 28.2, có 4 phụ huynh đến trường gặp cô N. và ban giám hiệu để hỏi lý do tại sao bắt học sinh quỳ gối trong giờ học, dù có một số em thuộc diện khá giỏi. Cô N. thừa nhận có sự việc như vậy, sau đó nhận sai sót và hứa khắc phục. Tuy nhiên, phụ huynh không đồng ý. Lúc đó ông Sơn đã đại diện ban giám hiệu xin lỗi toàn bộ phụ huynh rồi trở về phòng làm việc. Sau đó 4 phụ huynh vẫn không thông cảm với cô N. Vì vậy, cô đành chấp nhận quỳ gối khá lâu trước mặt họ để xin lỗi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.