Cô giáo dạy văn bị ong vò vẽ đốt 70 mũi nguy kịch

15/11/2016 18:41 GMT+7

Chiều nay 15.11, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết bệnh viện này vừa tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân Phạm Thị Tú Trinh (41 tuổi, huyện Phú Quốc, Kiên Giang) vì bị ong vì vẽ đốt 70 mũi khiến cô lâm vào tình trạng nguy kịch.

Hiện tại, bệnh nhân đang được theo dõi tích cực tại khoa Hồi sức cấp cứu trong tình trạng mê, thở máy, suy gan, suy thận rất nặng và đang được lọc máu liên tục.
Trước đó, vào ngày chủ nhật 13.11, cô Trinh (đang là giáo viên dạy văn tại trường THPT Phú Quốc) trên đường đi công việc về thì bị ong vò vẽ đốt.

Cô được cấp cứu tại Bệnh viện huyện Phú Quốc.
Cùng ngày cô được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng hôn mê.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.