Cổ đông ĐH Hoa Sen cam kết không tăng học phí trong 2 năm tới

12/05/2016 08:21 GMT+7

Chiều 11.5, nhóm cổ đông Trường ĐH Hoa Sen đã có buổi gặp mặt thảo luận về những hoạt động phát triển trường trong thời gian tới.

Theo đó, có 8 điều cam kết mà hội đồng quản trị được bầu ra ngày 2.8.2014 hứa sẽ thực hiện, gồm: trường sẽ không tăng học phí hệ chính quy trong 2 năm học 2017 - 2018 và 2018 - 2019; tăng quỹ học bổng để thu hút sinh viên giỏi và hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng trường thành một ĐH quốc tế của người Việt; xây dựng khuôn viên mới rộng 5 - 10 ha…
Trước đó, ngày 2.8.2014, đại hội đồng cổ đông bất thường Trường ĐH Hoa Sen được tổ chức đã bãi nhiệm và bầu bổ sung hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới, nhưng chưa được công nhận do có tranh chấp về cổ phần giữa 2 công ty pháp nhân của ĐH Hoa Sen là I-Connect và Coordinate với Trường ĐH Hoa Sen.
Tuy nhiên, ngày 28.4 vừa qua, TAND cấp cao tại TP.HCM đã mở phiên phúc thẩm xét xử với phán quyết cuối cùng 2 công ty trên thắng kiện. Điều đó đồng nghĩa với tỷ lệ 70,08% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 2.8.2014 là chính xác và hợp lệ.
Với kết quả này, ban tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường và các cổ đông đã gửi công văn đến UBND TP.HCM để đề nghị công nhận hội đồng quản trị mới gồm 7 thành viên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.