Chuyển trung tâm GDTX về quận, huyện quản lý

20/09/2017 10:26 GMT+7

Ngày 19.9, Sở GD-ĐT TP.HCM bàn giao hơn 20 trung tâm GDTX cho các quận, huyện thực hiện theo Thông tư liên tịch số 39 của Bộ LĐ-TB-XH, Bộ GD-ĐT và Bộ Nội vụ về sáp nhập trung tâm dạy nghề, GDTX, kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp ở các quận, huyện.

Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT, hiện thành phố có 30 trung tâm, trong đó có 6 trung tâm cấp thành, còn lại là trung tâm cấp quận, huyện với khoảng 1.100 giáo viên.
Một số trung tâm thời gian qua chưa bố trí đủ bộ máy, một số cán bộ quản lý chưa quan tâm đầy đủ đến công tác quản lý, phối hợp với phòng giáo dục.
Nhiều cán bộ còn tập trung vào công tác sự vụ, chưa đi sâu vào công tác chuyên môn để nâng cao chất lượng đào tạo. Một số trung tâm có nhiều điểm dạy học nhỏ, lẻ, xa trụ sở chính, ảnh hưởng đến công tác dạy và học.

tin liên quan

Trung tâm GDTX tiếp tục nhận hồ sơ
Ngày 18.4, nhiều thí sinh cho biết các trung tâm giáo dục thường xuyên tại TP.HCM thông báo không tiếp tục nhận hồ sơ dự thi. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.