Chuyên gia quốc tế đánh giá trường nghề còn thụ động

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
31/05/2019 06:39 GMT+7

Sau khi khảo sát thực tế 4 trường cao đẳng của VN đang thực hiện đào tạo theo tiêu chuẩn của Vương quốc Anh, các chuyên gia của Vương quốc Anh đã đưa ra những đánh giá cụ thể.

Theo đó, các trường cần hoàn thiện quá trình tự đánh giá và lên kế hoạch cải thiện chất lượng… Các chuyên gia còn nhận định trong một số tiết học, các phương pháp dạy được sử dụng còn hạn hẹp, nhịp độ chậm và không khí học tập còn nhiều thụ động.
4 trường thí điểm đào tạo theo khung đánh giá và phương pháp đánh giá của Vương quốc Anh, gồm CĐ nghề Cần Thơ, CĐ Công nghệ Thủ Đức, CĐ Kỹ thuật công nghệ Nha Trang và CĐ nghề Đà Lạt.
Đây là chương trình nằm trong “Đề án phát triển trường nghề chất lượng cao đến năm 2020” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm có đủ năng lực đào tạo một số nghề được các nước tiên tiến trong khu vực ASEAN và quốc tế công nhận.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.