Chưa có kinh phí riêng dành cho dinh dưỡng học đường

26/07/2017 09:53 GMT+7

Sáng qua 25.7, Bộ GD-ĐT tổ chức hội thảo hướng dẫn triển khai chương trình sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020.

Năm 2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định phê duyệt chương trình sữa học đường nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng, góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020. Mục tiêu đề ra là đến năm 2020, triển khai chương trình tại 100% các huyện nghèo và 70% ở các địa phương khác.
Tuy nhiên, do chưa có nguồn kinh phí riêng dành cho công tác dinh dưỡng học đường và chương trình sữa học đường nên hoạt động này chủ yếu phối hợp và huy động các tổ chức, doanh nghiệp. Đặc biệt là các tỉnh miền núi khó huy động nhà tài trợ, không có kinh phí để triển khai nên rất khó đạt mục tiêu đề ra trong quyết định của Chính phủ.

tin liên quan

Bắc Ninh chính thức triển khai chương trình Sữa học đường
Sau một năm thí điểm chương trình Sữa học đường tại 24 trường mầm non, từ năm học 2014 - 2015, tỉnh Bắc Ninh đã chính thức triển khai chương trình này cho toàn bộ 158 trường mầm non trên toàn tỉnh, không phân biệt trường công lập hay dân lập.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.